Các chùa trao hàng ngàn suất quà đến người khó khăn

GNO - Chia sẻ khó khăn với đồng bào khó khăn bởi đại dịch Covid-19, đến nay các cơ sở tự viện Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã trao hàng ngàn suất quà.

Theo đó, Ban Trị sự (BTS) Phật giáo TP.Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Lạc Dương và các chùa: Vạn Đức, Tuệ Quang, Ni viện Tuệ Quang (TP.Đà Lạt) đã tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

NG (1).jpg
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng chung tay chia sẻ quà đến bà con khó khăn

Ngoài ủng hộ tiền mặt, các cơ sở Phật giáo nói trên còn tổ chức trao nhiều phần quà, phát khẩu trang và nước kháng khuẩn với trị giá hơn 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các chùa trong tỉnh đã tổ chức trao hàng ngàn suất quà cho người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 như: chùa Thiên Phước (TP.Đà Lạt) trao tặng cho bà con dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương 800 kg gạo, 25 thùng mì ăn liền , 25 chai dầu ăn… trị giá 15 triệu đồng; chùa Vương Xá (TP.Đà Lạt) trao tặng 350 phần với tổng trị giá 150 triệu đồng; chùa Linh Phước (TP.Đà Lạt) trao tặng 110 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Chùa Giác Sơn (H.Đơn Dương) trao 80 phần quà cho bà con xã Rô Men (Đam Rông), trị giá 40 triệu đồng; chùa Hương Lâm (H.Đạ Tẻh) trao tặng 100 phần quà, tổng trị giá 20 triệu đồng; chùa Kim Cang (TP.Bảo Lộc) trao tặng 140 phần quà, tổng trị giá 25 triệu đồng.

NG (2).jpg

Trao quà đến hộ nghèo trong thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19

Các chùa còn ủng hộ bệnh viện và bệnh nhân vượt qua khó khăn, phòng chống dịch Covid-19 như: Thiền viện Vạn Hạnh (TP.Đà Lạt) trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 1 máy trợ thở, trị giá 105 triệu đồng, 1 máy tạo oxy trị giá 9 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt động viên đội ngũ y bác sĩ tham gia chống dịch; trao tặng 650 phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn trên địa bàn; tổ đình Linh Quang (TP.Đà Lạt) trao tặng 150 phần quà cho bệnh nhận đang lọc máu tại khoa Thận - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và bà con nghèo, trị giá 40 triệu đồng và 500 kg gạo.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày