Các đơn vị tặng quà trung thu, khám bệnh

GNO - Sáng ngày 16-9, tại Ni viện Kiều Đàm (thôn Tân Hạnh, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) phối hợp cùng các y, bác sĩ, dược sĩ thiện nguyện đang công tác tại các bệnh viện trong TP.Hồ Chí Minh khám bệnh từ thiện.

DSC_9532.jpg

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh tổ chức khám bệnh và tặng thuốc miễn phí - Ảnh: CTV

Tại đây, đoàn đã thực hiện tư vấn, đo huyết áp, siêu âm, đo điện tim, khám và tặng thuốc miễn phí cho 400 Tăng, Ni, Phật tử, người khiếm thị và khuyết tật.

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 400 phần quà gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm, quần áo mới cho quý Tăng Ni trú xứ tại các tịnh thất trên núi Thị vải và người khuyết tật.

Tổng trị giá cho chuyến đi là 140 triệu đồng do các nhà hảo tâm, Phật tử trong và ngoài nước phát tâm ủng hộ.

Ph.V

* Chia sẻ khó khăn với trẻ em, hộ nghèo vùng biên, cùng ngày TT.Thích Thiện Quý, Trưởng Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng nhóm từ thiện Tùy Duyên (TP.Hồ Chí Minh) đã đến xã Thông Bình, huyện Tân Hồng trao tặng quà.

Tang qua trung thu cho tre em va ho  ngheo tai Tan Hong.jpg

Trao quà đến các hộ nghèo ở địa phương

Đoàn đã trao tổng cộng 500 phần quà, trong đó có 300 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo và 200 phần quà đến các hộ nghèo ở địa phương. Tổng trị giá các phần quà 30 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý vận động nhóm Tùy Duyên hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) phối hợp Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phú Thuận B, Báo Đồng Tháp tổ chức chương trình “Trung thu vì trẻ em nghèo” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

1 thsoanq1.jpg

Đoàn trao quà cho học nghèo vùng biên Hồng Ngự

Chương trình đã trao 70 phần quà cho 70 em học sinh các khối lớp từ 1 - 5. Mỗi em nhận được 1 bánh trung thu, 1 bánh bía và 1 chiếc lồng đèn, trị giá mỗi phần quà là 100.000 đồng. Quà do ông Trần Hữu Phước, Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị trường học An An tài trợ.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày