Cháu Nhẫn bị bệnh hiểm nghèo

Cháu Nhẫn bị bệnh hiểm nghèo

GN - Cháu Nguyễn Văn Nhẫn, sinh năm 2008 (ảnh), cư ngụ tại thôn Tân Lập, xã Chư A Thai (H.Phú Thiện, Gia Lai) đang bị bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị.

Theo anh Nguyễn Văn Khánh, cha cháu Nhẫn, cháu bị nhiều bệnh: vào năm 2017, cháu bị viêm cơ đùi phải mổ nhiều lần tại BV.Chấn Thương Chỉnh Hình (TP.HCM). Sau 8 tháng điều trị, cháu đi lại được.

Tuy nhiên, vào đầu năm 2018, gia đình thấy cháu gầy ốm nên đưa đi khám tại bệnh viện địa phương và được chuyển lên BV.Nhi Đồng II (TP.HCM). Tại đây, bác sĩ phát hiện cháu bị khối u làm khuyết xương sọ.

Cháu lại được chuyển đến tại BV.Ung Bướu (TP.HCM), bác sĩ chẩn đoán cháu bị u mô bào ác tính, ung thư hệ tạo huyết não và được điều trị tại khoa Nội 3. Để điều trị cho con, anh Khánh và gia đình bên nội, ngoại huy động tiền bạc và vay nặng lãi để chữa trị nhưng không thấm vào đâu so với căn bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài.

Gia đình cầu mong sự giúp đỡ của bạn đọc, những nhà hảo tâm để cháu Nhẫn có điều kiện tiếp tục điều trị, được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày