Chia sẻ kỹ năng thực hiện ảnh, tin truyền hình báo chí cho cộng tác viên tại tòa soạn Báo Giác Ngộ

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên chụp ảnh tại buổi giao lưu
Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên chụp ảnh tại buổi giao lưu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-3, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ đã tổ chức buổi “Chia sẻ kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng phim” tại hội trường trụ sở tòa soạn, số 85 đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
Đại đức Thích Nguyện Truyền phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyện Truyền phát biểu khai mạc

Tham dự buổi chia sẻ có Đại đức Thích Nguyện Truyền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Đại đức Thích Nguyên Tài, Thư ký Câu lạc bộ; quý Tăng Ni, anh chị thuộc các đơn vị Ban Thông tin - Truyền thông TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng các cộng tác viên, thành viên câu lạc bộ.

Dịp này, anh Dương Bảo Toàn, phóng viên ảnh Báo Giác Ngộ chia sẻ về kỹ năng chụp, xử lý hình ảnh trong các sự kiện của Phật giáo. Anh cũng chia sẻ cụ thể về bố cục, ánh sáng, màu sắc, độ nét và các kỹ thuật xử lý hậu kỳ.

Anh Dương Bảo Toàn chia sẻ kỹ năng chụp, xử lý hình ảnh

Anh Dương Bảo Toàn chia sẻ kỹ năng chụp, xử lý hình ảnh

Anh Lê Tuấn Anh, bộ phận Giác Ngộ TV - phòng Media thuộc Báo Giác Ngộ hướng dẫn về các kỹ thuật quay phim, thông số kỹ thuật máy quay khi quay ở nhiều môi trường khác nhau, ưu và khuyết điểm của một số dòng máy quay phim, các điều lưu ý khi quay phim…

Hội trường còn được lắng nghe về kỹ năng biên tập video qua phần chia sẻ của chị Hoàng Thị Ngọc Diệp, biên tập viên phòng Media. Theo chị Diệp, trước khi đăng video cần phải chú trọng, cân nhắc kỹ hình ảnh chư Tăng Ni, Phật giáo khi làm truyền thông về Phật giáo. Chị Diệp cũng giới thiệu các thể loại, cách làm các video và những khó khăn khi làm công tác biên tập video.

Quang cảnh buổi giao lưu, chia sẻ
Quang cảnh buổi giao lưu, chia sẻ

Trong mỗi đề tài, quý Thầy, Sư cô, cộng tác viên đã có những câu hỏi, thắc mắc, chia sẻ hết sức sôi động xoay quanh các chủ đề chia sẻ, gắn liền với những khó khăn khi tác nghiệp công tác truyền thông tại địa phương.

Được biết, buổi chia sẻ trên nằm trong chương trình hoạt động của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ. Sắp tới, câu lạc bộ sẽ có nhiều buổi chia sẻ với nhiều chủ đề đa dạng và chuyên môn phù hợp với công tác truyền thông Phật giáo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Lắng nghe những chia sẻ

Lắng nghe những chia sẻ

Anh Lê Tuấn Anh hướng dẫn kỹ năng quay phim

Anh Lê Tuấn Anh hướng dẫn kỹ năng quay phim

Chị Ngọc Diệp trình bày các vấn đề về kỹ năng biên tập phim

Chị Ngọc Diệp trình bày các vấn đề về kỹ năng biên tập phim

Đại đức Quảng Thiện trình bày thắc mắc về cách ghi âm video

Đại đức Quảng Thiện trình bày thắc mắc về cách ghi âm video

Đại đức Thích Pháp Hiện đặt câu hỏi về các thiết bị hỗ trợ quay phim

Đại đức Thích Pháp Hiện đặt câu hỏi về các thiết bị hỗ trợ quay phim

Chị Diệu Anh hỏi về cách xây dựng bố cục hình ảnh đẹp

Chị Diệu Anh hỏi về cách xây dựng bố cục hình ảnh đẹp

Anh Lê Đại Dương thắc mắc về cách chỉnh màu sắc của ảnh

Anh Lê Đại Dương thắc mắc về cách chỉnh màu sắc của ảnh

Đại diện câu lạc bộ tặng quà đến anh Bảo Toàn, Tuấn Anh

Đại diện câu lạc bộ tặng quà đến anh Bảo Toàn, Tuấn Anh

Buổi "Chia sẻ kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng phim" do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức vào ngày 24-3

Buổi "Chia sẻ kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng phim" do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức vào ngày 24-3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày