Chiêm nghiệm bài vở Nguyệt san Giác Ngộ tháng 5

GNO - Với chuyên đề về Đại lễ Phật đản, nguyệt san Giác Ngộ tháng 5 ra vào giữa tháng gửi đến bạn đọc nhiều bài viết mới, đáng đọc và thú vị để chiêm nghiệm.

bia ngsan.jpg


Bìa Nguyệt san Giác Ngộ số 266 - tháng 5-2018

Trong bài Thân khỏe mạnh, trí sáng suốt, tâm thánh thiện: Hành trang tiến đến Phật quả, HT.Thích Trí Quảng nhắn nhủ: "Mừng ngày Đức Phật đản sanh, chúng ta nhớ lại những điều kiện đã đưa Ngài đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tiếp bước theo giáo pháp Phật, hàng Tăng Ni, sáng suốt để xây dựng những con người khỏe, giỏi, đạo đức, tạo thành một xã hội lành mạnh, tốt đẹp, tiêu biểu cho Tịnh độ an lạc của Đức Phật ngay trên nhân gian này" (xem thêm trang 3).

- Truy nguyên quan điểm về Đức Phật của Đại chúng bộ - bài dịch của Quảng Hưng - Nguyên Hiệp đặt vấn đề: Nhiều học giả phân vân là làm thế nào và tại sao những nhà Đại chúng bộ đã hình thành nên khái niệm về một Đức Phật siêu việt hai hoặc ba trăm năm sau Phật Niết-bàn trong khi những nhà Thượng tọa bộ vẫn giữ khái niệm về một Đức Phật con người, mặc dù họ quy cho Ngài nhiều đặc tính siêu nhiên (xem trang 7).

Nghiên cứu của nhà báo Chúc Phú: Đi tìm bảo tháp nơi tiền thân Đức Phật hiến mình cứu hổ - tác giả bài báo nhắc lại: Câu chuyện tiền thân Đức Phật hy sinh thân mình để cứu mẹ con đàn hổ đói là sự kiện chấn động lịch sử. Ngay từ thời vua A Dục, câu chuyện này đã lưu truyền và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ sáng tạo nên những kiệt tác bích họa còn mãi đến hôm nay. Bạn đọc đọc bài viết ở trang 28.

Ngoài ra, nguyệt san số 266 - tháng 5-2018 còn có nhiều bài vở khác như:

- Phu nhân Thắng Man gặp Phật (Chân Hiền Tâm)

- Tập tục đón lễ Phật đản các nơi trên đất nước Trung Quốc (Nhã Tuệ dịch)

- Đà-la-ni và xu hướng xóa tội (Thích Nguyên Hùng)

- Nghi lễ Paritta của Phật giáo Sri Lanka - phong tục cổ xưa và biểu tượng của nó (Huy An dịch)

- Tập hạnh buông bỏ (Liên Trí)

- Giới thiệu A-la-da-thức của Duy thức phái (Thích Nguyên Hòa)...

Đón đọc nguyệt san Giác Ngộ tháng 6-2018, chủ đề: Nghiên cứu về học thuyết Trung đạo sẽ ra vào ngày 15-6. Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Nguyệt san Giác Ngộ ra định kỳ vào ngày 15 mỗi tháng, giá báo: 11.800 đồng/cuốn. Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

MỜI ĐẶT MUA BÁO GIÁC NGỘ NĂM 2018

TUẦN BÁO PHÁT HÀNH VÀO THỨ 6 HÀNG TUẦN
NGUYỆT SAN PHÁT HÀNH VÀO NGÀY 15 HÀNG THÁNG

Kính mời chư tôn đức và Phật tử độc giả đăng ký Báo Giác Ngộ năm 2018

- Tuần báo thường: 11.500 đ/cuốn

- Tuần báo đặc biệt Xuân Mậu Tuất: 25.000đ/cuốn

- Tuần báo đặc biệt Phật đản, Vu lan, Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát: 22.000đ/cuốn

- Nguyệt san thường: 11.800 đ/cuốn

- Nguyệt san đặc biệt (Xuân Mậu Tuất, Phật đản, Vu lan): 15.000 đ/cuốn

  • Tuần báo: quý I: 163.000đ, quý II: 160.000đ, quý III: 160.000đ, quý IV: 160.000đ
  • Tuần báo trọn năm: 643.000đ
  • Nguyệt san: quý I: 38.600đ, quý II: 38.600đ, quý III: 38.600đ, quý IV: 35.400đ
  • Nguyệt san trọn năm: 151.200đ
  • Tuần báo và nguyệt san trọn năm: 794.200đ

Tiền đặt mua báo xin nộp trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện đến: Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. Hoặc chuyển tiền vào tài khoản BÁO GIÁC NGỘ 114000006093Ngân hàng Công Thương, CN3 (xin ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để dễ liên lạc)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 028.39 300 675 - 39 306 982 (chị Thủy)

Email: pphgiacngo@gmail.com

BAN PHÁT HÀNH

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Vạn Đức

Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GNO - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì hoàn toàn khác hẳn.
Cầu nguyện - Ảnh Bạch Ngọc Anh

Tâm linh và mê tín

GNO - Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.
Các gian hàng tại hội nghị Phật giáo ở Nam Hàn

Hợp lưu văn hóa: Phật giáo gặp văn hóa đại chúng

NSGN - Hội nghị này là một trong nhiều cách các nhà sư đang cố gắng thể hiện sự phù hợp với thời đại của một tôn giáo mà một số người trẻ coi là lỗi thời và chỉ tồn tại trong các ngôi chùa trên đỉnh núi.

Thông tin hàng ngày