Chư Tăng các tự viện Q.3 tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Ý đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Ý đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4 Quý Mão (3-6-2023), chư Tăng Q.3 đã vân tập về chùa Minh Đạo làm lễ tác pháp  An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Trang nghiêm lễ tác pháp an cư tại chùa Minh Đạo

Trang nghiêm lễ tác pháp an cư tại chùa Minh Đạo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN được cung thỉnh làm Thiền chủ và Tuyên Luật sư trường hạ tại chùa Minh Đạo.

Tại chánh điện, chư vị Hòa thượng niệm hương, đảnh lễ Tam bảo; đại chúng tụng kinh sám hối, thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Ý đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa. Sau đó, chư Tăng tác pháp thọ an cư bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Tác pháp an cư
Tác pháp an cư
Năm nay Phật giáo quận 3 có 6 trường hạ tập trung
Năm nay Phật giáo quận 3 có 6 trường hạ tập trung
Đại đức Thích Minh Ân Hóa chủ trường hạ chùa Minh Đạo

Đại đức Thích Minh Ân Hóa chủ trường hạ chùa Minh Đạo

* Trước đó lúc 5 giờ, ngày 16-4-Quý Mão tại chùa Hưng Phước (Q.3.TP.HCM), chư Tăng làm lễ tác pháp an cư, chính thức bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Chư hành giả an cư chùa Hưng Phước đảnh lễ trước di ảnh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ chùa Hưng Phước

Chư hành giả an cư chùa Hưng Phước đảnh lễ trước di ảnh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ chùa Hưng Phước

Đây là truyền thống được cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ chùa Hưng Phước kiến tạo tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ từ những năm đầu của thập niên 90 đến nay. Năm nay, Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo Q.3 tiếp tục khai mở khoá An cư kiết hạ lần thứ 30 cho 60 hành giả trở về tu tập.

Trang nghiêm khóa lễ tác pháp an cư tại chánh điện

Trang nghiêm khóa lễ tác pháp an cư tại chánh điện

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 với các trường hạ tập trung do chư Tăng tại các chùa: Vĩnh Nghiêm, Hưng Phước, Xá Lợi, Minh Đạo và Phật Đà và Phước Hòa (dành cho chư Ni). Riêng đối với Phật giáo Nam tông an cư theo truyền thống.

Với 2 điểm bố-tát tập trung cho chư Tăng quận tại chùa Minh Đạo và chư Ni tại chùa Phước Hòa. Sinh hoạt Tăng sự thường kỳ tập trung tại trường hạ chùa Minh Đạo (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Q.3).

Năm nay có 60 hành giả an cư tại trường hạ chùa Hưng Phước
Năm nay có 60 hành giả an cư tại trường hạ chùa Hưng Phước
Hòa thượng Thích Minh Hiền sách tấn đến hành giả
Hòa thượng Thích Minh Hiền sách tấn đến hành giả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh

* Tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) - Văn phòng II T.Ư sau nhiều năm ngưng tổ chức trường hạ an cư do xây dựng và sửa chữa, chiều 16-4-Quý Mão đã trang nghiêm diễn ra lễ tác pháp an cư.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương, bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương, bạch Phật

Khóa lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức lễ Tổ, niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam bảo. Chư Tăng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đối thú tác pháp an cư hàng Thượng tọa. Sau đó, chư hành giả tác pháp thọ an cư.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Chánh Văn phòng II T.Ư tác bạch
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Chánh Văn phòng II T.Ư tác bạch

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại lễ tác pháp có lời sách tấn đến chư vị hành giả, Hòa thượng nhắc lại mục đích của việc an cư của người xuất gia theo đúng pháp mà Đức Phật đã chế định, nhằm giúp cho chư Tăng có thời gian cấm túc để trau dồi Giới - Định - Tuệ, Tăng đoàn theo đó được vững mạnh.

Theo đó, có 28 hành giả từ các tỉnh miền Đông, miền Tây về an cư tại thiền viện trong 3 tháng.

Nhị vị Hòa thượng đối thú hàng Thượng tọa
Nhị vị Hòa thượng đối thú hàng Thượng tọa
Chư Tăng tác pháp an cư
Chư Tăng tác pháp an cư
Có 28 hành giả an cư tại thiền viện Quảng Đức
Có 28 hành giả an cư tại thiền viện Quảng Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày