Chư Tăng Ni liên phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn tác pháp thọ an cư

Hòa thượng Thích Minh Trí và Hòa thượng Thích Viên Giác đối thú an cư - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Hòa thượng Thích Minh Trí và Hòa thượng Thích Viên Giác đối thú an cư - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-4-Bính Ngọ (1-6-2026), tại chùa Hải Quang (P.Tân Sơn Hòa),  chư tôn đức Tăng Ni trú xứ các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn đã tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2570.
Chư tôn đức niêm hương

Chư tôn đức niêm hương

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Viên Giác, Hòa thượng Thích Thiện Hòa; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Hải Quang; cùng 309 hành giả an cư.

Chư Tăng liên phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn tham dự

Chư Tăng liên phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn tham dự

Tại buổi lễ, sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, dưới sự dẫn lễ của Thượng tọa Thích Trí Thông - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức đồng tụng chú Đại-bi, phát lồ sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Ni sư Thích nữ Huệ Nguyên, trụ trì chùa Giác Trí đã đại diện chư Ni của các điểm an cư cầu giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Viên Giác, trụ trì chùa Từ Tân thay mặt Đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tác pháp an cư.

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Tiếp đó, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Trí và Hòa thượng Thích Viên Giác thực hiện đối thú an cư và các hành giả như luật lần lượt tác pháp thọ an cư.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, có 309 hành giả trú xứ tại các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn an cư, với 2 trường hạ tập trung và 8 điểm an cư tại chỗ. Trong đó, trường hạ tập trung là chùa Báo Ân (40 hành giả Tăng) và tịnh xá Ngọc Phú (chư Ni hệ phái Khất sĩ) có 55 hành giả; 7 điểm an cư tại chỗ của chư Tăng: chùa Hải Quang, Phú Hòa, Giác Tánh, Giác Hoằng, Từ Tân, Giác Lâm, Đức Lâm và 1 điểm an cư tại chỗ chư Ni tại chùa Thiền Quang.

Hòa thượng Thích Viên Giác sách tấn chư hành giả an cư

Hòa thượng Thích Viên Giác sách tấn chư hành giả an cư

Mỗi nửa tháng, chư Tăng sẽ tập trung tại chùa Hải Quang để Bố-tát và lắng nghe lời giáo giới, sách tấn từ chư tôn đức.

Sáng cùng ngày, tại chùa Thiền Quang, chư Ni cũng đã tác pháp an cư như pháp theo tinh thần Phật dạy.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ tác pháp an cư của chư Ni tại chùa Thiền Quang

Chùa Thiền Quang có 57 hành giả Ni an cư

Chùa Thiền Quang có 57 hành giả Ni an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Khấn nguyện mà chưa làm được hóa giải thế nào?

GNO - Tôi có khấn nguyện trước Đức Phật là sẽ ăn chay nguyên tháng Bảy này và sám hối những lỗi lầm trong quá khứ nhưng vì công việc và nhiều lý do khách quan khác nữa nên tôi chưa làm được. Bây giờ đã gần hết thời gian ấy, vậy tôi phải hóa giải lời khấn nguyện đó như thế nào?
Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.

Thông tin hàng ngày