Chùa Bái Chăm đặt đá xây dựng

GNO - Sáng 26-3, chùa Bái Chăm (Quan Âm thiền tự) ở phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng đại hùng bảo điện.

1 chua 2.jpg


Nhiều lẵng hoa chúc mừng được tặng tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Xưởng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng giới thiệu sơ lược lịch sử chùa Bái Chăm.

Đây là một ngôi chùa cổ có trên 400 năm, tên chữ trước đây là Lý Nhân thuộc làng Lý Nhân nằm trên Bái Chăm xã Quảng Hưng nên được dân làng quen gọi là chùa Bái Chăm. Do chiến tranh nên ngôi chùa đã bị tàn phá hoàn toàn, chỉ còn lại duy nhất một cây duối cổ thụ hơn 200 năm tuổi.

Mặc dù dự án Đại Sông Mã đi qua toàn bộ khu đất của ngôi cổ tự này nhưng sau đó doanh nghiệp Xuân Trường có lòng thiện duyên với Phật pháp nên đã cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh dự án vòng qua đất chùa để có được 5.500m2 khôi phục chùa cổ. 

1 chua 1.jpg
Buổi lễ diễn ra có sự tham dự của đông chư tôn đức, quan khách, Phật tử

1 chua 3.jpg

1 chua 4.jpg
Nghi thức đặt đá xây dựng chùa Bái Chăm

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, năm 2013 đã cung thỉnh và làm lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Bái Chăm cho ĐĐ.Thích Tâm Đức - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Nay được sự cho phép của địa phương, BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Bái Chăm.

Nghi thức trì chú đặt đá xây dựng do ĐĐ.Thích Tâm Định, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chủ trì, cùng sự chứng minh của chư tôn thiền đức, đông đảo quý vị đại biểu, quan khách, nhân dân và Phật tử xa gần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày