Chùa Bửu Minh đặt đá xây nhà thờ Tổ

GNO - Ngày 17-1, chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai), tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ.

HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thông Đạt, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh... cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử gần xa đồng về tham dự.

C.jpg


HT.Thích Từ Hương cùng chư tôn đức tiến hành nghi thức đặt đá

Nhà thờ Tổ được xây dựng tại chùa Bửu Minh có tổng diện tích gần 2.000m2, cao 4 tầng.

Chùa Bửu Minh cách trung tâm TP.Pleiku khoảng 15km về phía Bắc, là một trong những ngôi chùa lâu đời tại Gia Lai. Sau nhiều lần trùng tu, đến nay chùa Bửu Minh là ngôi chùa có kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hòa giữ lối kiến trúc miền Bắc, miền Trung và kiểu dáng chùa Nhật Bản.

Ph_i c_nh nh_ th_ t_.jpg


Diện mạo nhà Tổ chùa Bửu Minh trong tương lai

Chùa có một số hiện vật quý như tượng Phật Chăm-pa bằng sa thạch cùng nhiều tượng, chuông, mõ xưa. Chùa tọa lạc trong không gian xanh mát, giữa bao la đồi chè, hàng thông trăm tuổi - trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh - thu hút đông Phật tử và du khách.

Công Thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày