Chùa Bửu Thọ làm từ thiện trên 800 triệu đồng

GNO - Ngày 5-1, chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) tổng kết công tác Phật sự và những sinh hoạt tu học năm 2019, dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Bảo, UV HĐTS, viện chủ chùa Bửu Thọ; TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh, huyện Châu Thành; ban ngành sở tại, chính quyền, Phật tử tham dự. Được biết, hàng tháng chùa tổ chức tu Bát quan trai với khoảng 300 hành giả, khóa tu Quán niệm ba ngày - mỗi tháng một kỳ, mỗi kỳ có trên 50 Phật tử. Vào mùa An cư chùa tổ chức khóa tu gieo duyên có 50 Phật tử tham dự và 17 Phật tử phát tâm thọ Thập thiện, Bồ-tát giới. Trong những tháng cuối năm 2019, chùa tổ chức khóa chuyên tu nhập thất từ 4 đến 7 ngày, có 14 hành giả gồm chư Tăng và Phật tử.Chương trình thi giáo lý tại chùa được tổ chức hai đợt bằng hai hình thức tự luận và vấn đáp. Mỗi đợt có trên 40 Phật tử tham gia đạt điểm từ trung bình trở lên khoảng 90%, trong đó đạt giỏi 50%.
F335A3E1-8AAA-4EE3-B261-A0BFF8198B96.jpeg
ĐĐ.Thích Minh Thành, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Châu Thành
trao quà và bằng khen cho các đoàn sinh GĐPT Bửu Thọ đạt loại giỏi
Gia đình Phật tử có 60 em sinh hoạt thường xuyên vào buổi chiều Chủ nhật hàng tuần và 7 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Đơn vị vững mạnh toàn tỉnh".Hội từ thiện của chùa đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện cùng sự đóng góp của từng cá nhân Phật tử trong, ngoài tỉnh - đã ủng hộ 709,3 triệu đồng và 520 ngày công.Cụ thể, năm 2019 đã tặng 10 xe đạp, 4.000 quyển tập và 1.000 cây viết cho học sinh nghèo vượt khó; trao 13 suất học bổng cho đoàn sinh Gia đình Phật tử; duy trì lớp học miễn phí vào sáng Chủ nhật cho 10 đến 15  em; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 50 suất/tháng; cấp hòm và trợ giúp mai táng phí 44 người.

Thanh Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày