Chùa Giác Quang và Bảo Long khởi công xây dựng nhà tình thương

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-12, Đại đức Thích Thiện Lực, trụ trì chùa Giác Quang (quận Bình Thạnh); Đại đức Thích Thiện Trí, trụ trì chùa Bảo Long (quận Gò vấp, TP.HCM) và nhóm thiện nguyện “Gót sen hồng” đã làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương.

Được biết, gia đình anh Trần Nhật Hoàng (43 tuổi) và chị Nguyễn Kim Dung (39 tuổi) ngụ tại tổ 14, ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có 2 người con trai được 5 tuổi và 2 tuổi. Anh Hoàng làm nghề chạy xe ôm, hiện đang bị bệnh bướu; còn chị Dung ở nhà làm nghề may vá, mắc bệnh ung thư. Căn nhà gia đình anh chị đang ở hiện xuống cấp trầm trọng, 2/3 ngôi nhà nằm ở mé sông.

Gia đình anh Hoàng trước ngôi nhà xuống cấp của mình - Ảnh: Thiện Lực

Gia đình anh Hoàng trước ngôi nhà xuống cấp của mình - Ảnh: Thiện Lực

Để gia đình có một ngôi nhà mới che nắng, che mưa, Đại đức Thích Thiện Lực và Đại đức Thích Thiện Trí cùng nhóm thiện nguyện “Gót sen hồng” đã chung tay hỗ trợ 81,5 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà có diện tích khoảng 48m2.

Dịp này, đoàn cũng đã tặng 110 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Thái Hòa (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, gồm: 10 kg gạo, 1 lít dầu, 1 kg đường, hạt niêm, đường, nước tương…

Trao quà đến bà con nghèo - Ảnh: Thiện Lực
Trao quà đến bà con nghèo - Ảnh: Thiện Lực

Ngoài ra, còn có 60 liều thuốc điều trị bệnh Covid-19 của nhóm thiện nguyện Đoan Huỳnh tặng đến chính quyền và người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày