Chùa Hạnh Phúc Tăng cung nghinh xá-lợi, dâng y Kathina

GNO - Chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) hôm 31-10 đã tổ chức lễ cung nghinh xá-lợi chư Thánh Tăng, do nhóm Group Viriya Mettā tại TP.HCM cúng dường.

IMG_20201102_155536.jpg


Nghi thức cung rước xá-lợi

TT.Sơn Ngọc Huynh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng chứng minh lễ, với lộ trình từ Trạm Y tế xã Trung Thành đến chùa khoảng 200m. Chư Tăng và đạo tràng trang nghiêm cung rước trên QL.53 đi vào chùa, sau đó xá-lợi được đặt tôn thờ trước Phật đài.

Tại đây, đại diện gia đình tín chủ thành tâm tác bạch cúng dường. Sau đó, TT.Sơn Ngọc Huynh cùng chư Tăng cử hành nghi thức lễ bái Tam bảo, sái tịnh an vị xá-lợi và cầu an phúc chúc đến toàn thể đạo tràng.

IMG_20201102_155934.jpg
IMG_20201102_155746.jpg


Chư Tăng, Phật tử rước xá-lợi về chùa Hạnh Phúc Tăng


Dịp này, chùa Hạnh Phúc Tăng đã tổ chức lễ dâng y Kathina, được sự phát tâm của 2 gia đình tín chủ ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) và 1 Tu nữ địa phương.

Trước khi buổi lễ diễn ra, đạo tràng cúng dường lễ bái Tam bảo, phát nguyện thọ trì Tam quy và Ngũ giới; cung thỉnh HT.Giác Giới, giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư, Giám đốc Viện Nghiên cứu Pāli, Phó ban Hoằng pháp tỉnh Vĩnh Long thuyết giảng chủ đề “Ý nghĩa việc cúng dường xá-lợi Phật”.

Chiều cùng ngày, nghi thức nhiễu 3 vòng quanh chánh điện do TT.Sơn Ngọc Huynh dẫn đoàn. Quý Tu nữ và Phật tử thành kính đội tấm y và các vật phẩm đi 3 vòng chánh điện trong lời kệ ngân vang.

Lễ dâng y chính thức diễn ra tại ngôi Tam bảo trong bầu không khí trang nghiêm và trầm hương quyện tỏa. Toàn thể gia đình tín chủ tác bạch cúng dường quả bát cùng với tam y dâng lên chư Tăng.

Tiếp theo, cung thỉnh chư Tỳ-khưu làm lễ Tăng sự Kathina do nhị vị Đại đức Thạch Quynh - Thạch Sa Rốt bố cáo giữa Tăng chúng và đạo tràng - tán dương tín chủ biết cách sử dụng tài sản không có giá trị làm cho có giá trị và làm tài sản ấy trở thành thánh sản trong tương lai.

Còn bố cáo 2 là “đại diện chư Tỳ-khưu Tăng chỉ định vị Tỳ-khưu có đầy đủ phạm hạnh Giới - Định - Tuệ và vị ấy biết cách thuận thục trong việc ý nghĩa Kathina và làm cho Tăng đoàn hòa hợp để thọ y”.

Sau đó, ĐĐ.Thạch Chane So Phe và Thạch Minh Đức tụng tuyên ngôn bằng tiếng Pāli chứng minh cho TT.Sơn Ngọc Huynh đại diện Tăng đang nhập hạ nơi đây để chú nguyện thọ y mới.

Chư Tăng mở khóa kinh cầu an, chúc phúc cho các tín chủ và đại chúng tham dự. Đồng thời, cầu siêu đến ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng sớm siêu sanh.

Cuối buổi lễ, Thượng tọa trụ trì đã trao bằng tán dương công đức đến các gia đình tín chủ.

IMG_20201102_163916.jpg
TT.Sơn Ngọc Huynh chủ trì khóa lễ an vị xá-lợi

IMG_20201103_13374384.jpg
Phật tử dâng y

Hộ Nhãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày