Chùa Hoằng Pháp thăm các gia đình neo đơn

GNO - Ngày 3-10, sau khi nhận được thư ngỏ của những gia đình bất hạnh, neo đơn tại Vĩnh Long và Tiền Giang, đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã đến tận các gia đình hỗ trợ quà và tiền mặt cho 7 gia đình.

25.jpg

Lặn lội đến từng gia đình - Ảnh: CTV

11.jpg

Mang tình thương đến cho những gia đình bất hạnh - Ảnh: CTV

Đoàn đã đến gia đình bà Lê Thị Diệu tại ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Gia đình chị thuộc hộ nghèo, không ruộng vườn, chồng đã qua đời vì tai nạn, chị phải đi bán vé số, nhà đã xuống cấp, đoàn đã tặng chị 40 triệu đồng để xây lại nhà.

Tại Tiền Giang, đoàn đã đến từng gia đình tại các xã Phước Thanh (TP.Mỹ Tho), Tân Thành, Tân Hòa (huyện Gò Công), Nhị Mỹ (huyện Cai Lậy); mỗi gia đình được tặng 3 triệu đồng và quà. Tất cả các gia đình mà đoàn đến thăm đều có hoàn cảnh rất khó khăn, bệnh tật, neo đơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày