Chùa Huê Nghiêm (P.Thủ Đức) trao 400 phần quà Tết ấm áp đến bà con khó khăn

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết tại chùa Huê Nghiêm
Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết tại chùa Huê Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Xuân Bính Ngọ, sáng ngày 6-2, chùa Huê Nghiêm (phường Thủ Đức) đã trao tặng 400 phần quà ý nghĩa đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Buổi trao quà có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Lệ Phú, trụ trì chùa Huê Nghiêm; chư Tăng bổn tự; ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường; bà Nguyễn Thị Thanh Luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ phường; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo bà con.

Thấu hiểu những lo toan của người lao động nghèo khi năm hết Tết đến, Thượng tọa Thích Lệ Phú cùng các mạnh thường quân đã chung tay chuẩn bị 400 phần quà thiết thực. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm cho ngày Tết như: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương và các thực phẩm khác. Tổng trị giá đợt trao quà lần này là hơn 150 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Lệ Phú trao quà đến bà con

Thượng tọa Thích Lệ Phú trao quà đến bà con

“Nhà chùa mong muốn được san sẻ một phần khó khăn với bà con, để ai cũng có Tết. Món quà này là chút lòng của chư Tăng và các Phật tử, cầu chúc bà con một năm mới thân tâm an lạc, vượt qua nghịch cảnh và đón nhận nhiều duyên lành trong cuộc sống.”, Thượng tọa Thích Lệ Phú chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Thanh Bình đã gửi lời tri ân đến Thượng tọa trụ trì cùng chư Tăng, Phật tử chùa Huê Nghiêm. Ông khẳng định, những đóng góp tích cực của chùa Huê Nghiêm trong công tác an sinh xã hội suốt thời gian qua đã góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày