Chùa La Thọ có trụ trì, tiến hành trùng tu

GNO - Sáng qua, 6-4-Đinh Dậu (1-5-2017), BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Giác Bình làm trụ trì chùa La Thọ (thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

1.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, các tỉnh thành; BTS PG các huyện lân cận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thị xã Điện Bàn và đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Điện Bàn; bà Đặng Thị Hồng Phượng, Phó đội trưởng đội an ninh Công an thị xã; ông Nguyễn Dy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Điện Hòa; cùng đại diện địa phương sở tại đã đến tham dự, phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

2.jpg


Chư Tăng Ni tham dự

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Hạnh Tánh, Thư ký BTS PG thị xã Điện Bàn đã công bố quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Giác Bình làm trụ trì chùa La Thọ. ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS PG tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đến Sư cô tân trụ trì.

Sau khi nhận quyết định, Sư cô Thích nữ Giác Bình, tân trụ trì chùa La Thọ cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện được phục vụ Giáo hội, phụng sự đạo pháp và hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước.

5.jpg


Trao quyết định bổ nhiệm tới SC.Giác Bình

Đại diện các cấp chính quyền, ông Nguyễn Dy phát biểu mong muốn Sư cô tân trụ trì sau khi tiếp nhận quản lý ngôi chùa sẽ có phương hướng phát triển, hướng dẫn đồng bào Phật tử tại địa phương tu tập ngày một tốt hơn cũng như tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội góp phần xây dựng quê hương Điện Bàn ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt BTS PG thị xã Điện Bàn, ĐĐ.Thích Huệ Phát, Phó BTS GHPG thị xã phát biểu cho biết, chùa La Thọ là một trong những cơ sở Phật giáo của thị xã Điện Bàn mới được thành lập vào năm 2015 để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo của đồng bào Phật tử tại địa phương. Với mong muốn đạo hữu, Phật tử chùa La Thọ ngoài nhiệm vụ tu học còn là những người hộ trì Tam bảo - tích cực cùng với Sư cô tân trụ trì xây dựng chùa La Thọ thành một ngôi già-lam lý tưởng. Bên cạnh đó, Đại đức cũng gởi lời cảm ơn đến quý cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho Phật giáo tại thị xã Điện Bàn nói chung và chùa La Thọ nói riêng phát triển.

TT.Thích Phước Minh đã có lời sách tấn Sư cô tân trụ trì cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó; tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi đây.

Được biết, SC.Thích nữ Giác Bình sinh năm 1972, quê quán tỉnh Yên Bái. Năm 1993, Sư cô xuất gia cầu pháp với NT.Thích nữ Diệu Hiền, trụ trì chùa Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp lớp cử nhân Phật học khóa VI tại Học viện PGVN tại TP.HCM, Sư cô phát nguyện về chùa La Thọ để hướng dẫn Phật tử tu học.

40.jpg
Nghi thức đặt đá trùng tu chùa

39.jpg
Chú nguyện cho Phật sự được thành tựu viên mãn

Dịp này, chùa La Thọ còn tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu ngôi già-lam để có nơi trang nghiêm hơn cho tín đồ lễ bái và tu học, với tổng kinh phí dự toán trên 10 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí xây dựng nhờ vào sự trợ duyên chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni và kêu gọi sự phát tâm cúng dường của quý đạo hữu Phật tử thập phương.

 Thích nữ Trung Tựu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày