CHÙA LINH SƠN HẢI HỘI TỔ CHỨC LỄ CẨU NGUYỆN XÂY ĐÀI QUAN ÂM - RÓT ĐỒNG ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG

Lúc 9 giờ ngày Chủ nhật, 16-2 -Giáp Ngọ (16-3-2014), chư Tăng các tự viện thuộc địa bàn Q.Gò Vấp đã quang lâm về chùa Linh Sơn Hải Hội để tham dự lễ Bố-tát thường kỳ của BTS GHPGVN Q.Gò Vấp tổ chức.

1.JPG
Khuôn viên lễ khởi công và rót đồng đúc Đại Hồng chung

Sau lễ Bố-tát, chư Tăng và Phật tử bổn tự đã cung thỉnh chư tôn Hòa thượng - Thượng tọa - Đại đức Tăng niệm hương chứng minh và cầu nguyện cho lễ khởi công xây dựng tượng đài Quan Âm cao 19 m và rót đồng đúc Đại Hồng chung 1 tấn

Buổi lễ được sự chứng minh của chư tôn Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp: HT.Thích Giác Thuận, HT.Thích Nhật Thọ, chư tôn Giáo phẩm BTS GHPGVN Q.Gò Vấp: HT.Thích Nhật Lang, Trưởng ban; HT.Thích Tịnh Thành, Phó ban Thường trực; HT.Thích Minh Ngãi, Chánh Thư ký; TT.Thích Giác Trí, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, cùng chư tôn đức Tăng trụ trì và trú xứ tại các tự viện.

Đại diện chính quyền địa phương tham dự: ông Đinh Văn Muôn, Phó phòng Nội vụ - Phó ban Tôn giáo Q.Gò Vấp; ông Lưu Hồng Thắng, bà Trương Thị Bích Hồng đại diện UBND - UB MTTQVN phường 14 cùng toàn thể quý vị Phật tử đã quang lâm tham dự.

Cũng nhân dịp này, được sự đồng ý và chứng minh của Bổn sư là HT.Thích Nhật Lang, ĐĐ.Thích Đồng Giải và quý Phật tử Phước Viên Lan Nhã (H.Củ Chi) đã cầu nguyện và rót đồng đúc Đại Hồng chung 500kg trong khuôn viên chùa Linh Sơn Hải Hội.

Buổi lễ được thành tựu trang nghiêm công đức dưới sự chứng minh và gia trì Đại Bi thần chú của chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đại chúng.

Xem thêm chùm ảnh buổi lễ bên dưới:

2.JPG
Đồng lần lượt được cho vào nồi nấu

3.JPG

Quý thầy và Phật tử làm lễ trước khi rót đồng

4.JPG

Chư tôn Giáo phẩm BTS GHPGVN Q.Gò Vấp niệm hương cầu nguyệnn

5.JPG

Chư tôn Giáo phẩm BTS GHPGVN Q.Gò Vấp niệm hương cầu nguyện

6.JPG

Chư tôn Giáo phẩm BTS GHPGVN Q.Gò Vấp niệm hương cầu nguyện

7.JPG

Chư tôn Giáo phẩm BTS.GHPGVN Q.Gò Vấp niệm hương cầu nguyện

8.JPG

9.JPG

Chư tôn Giáo phẩm BTS GHPGVN Q.Gò Vấp niệm hương cầu nguyện

10.JPG

Những giọt đồng đầu tiên được lấy ra từ lò nấu

11.JPG

Rót đồng vào khuôn được thực hiện một cách nhanh chóng và thật chính xác

12.JPG

Quý thầy và Phật tử đang trì chú Đại Bi cầu nguyện an lành cho các nghệ nhân đúc đồng

13.JPG

Đồng lần lượt được rót vào khuôn

14.JPG

Đồng lần lượt được rót vào khuôn

15.JPG

Đồng lần lượt được rót vào khuôn

16.JPG

Bỏ vàng vào khuôn cùng với nước đồng nấu chảy để tiếng kêu chuông được thanh hơn

17.JPG

18.JPG

Hoàn thành việc đúc chuông và lấy chuông ra khỏi khuôn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày