Chùa Long Bửu khởi công xây dựng cầu số 47 năm 2021

Đại đức Thích Minh Trí cùng với chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu nông thôn số 47
Đại đức Thích Minh Trí cùng với chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu nông thôn số 47
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-4, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu (xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn số 47 tại ấp số 8, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long.

Đại đức Thích Minh Trí, Nguyễn Văn Nhũ, Chủ tịch UBND huyện Càng Long; ông Nguyễn Văn Ngài, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; bà Nguyễn Thị Bé Riêng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Càng Long… đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cây cầu số 47.

Cây cầu nông thôn số 47 do chùa Long Bửu thực hiện đã chính thức khởi công, cầu có chiều dài 14 mét, chiều rộng 3 mét. Tổng kinh phí xây dựng khoản 120 triệu đồng do Phật tử Diệu Tịnh, Phật tử Tâm Chuyên, nhóm bạn cô Mai Trinh và Mai Tuyết (TP.HCM); Phật tử Nhơn Hoà, nhóm cô Năm Thuỵ (Trà Vinh); Cô Nhung Phạm - USA; các mạnh thường quân trong và ngoài nước tài trợ, phần còn lại do bà con địa phương đóng góp xây dựng.

Được biết, cây cầu số 47 được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Càng Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, xây cầu là một trong những hoạt động từ thiện nổi bật xuyên suốt trong 3 năm qua của chùa Long Bửu. Từ đầu năm đến nay, chùa đã xây dựng 13 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày