Chùa Nam Thiên Nhất Trụ làm lễ bổ nhiệm trụ trì

GNO - Sáng nay, 1-12, tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ (đường Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 14 cố Đại lão HT.Thích Trí Dũng, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh đạo sư Hệ phái Vĩnh Nghiêm và lễ bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Minh Đạo.

8NT.jpg
Lễ niêm hương tưởng niệm diễn ra trang nghiêm

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM T.Ư; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM T.Ư; HT.Thích Giác Tường,UVTT HĐCM T.Ư; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS T.Ư cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Văn phòng I, chư tôn đức các ban, viện T.Ư, BTS TP.HCM, các quận huyện, sơn môn Hệ phái Vĩnh Nghiêm.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM; ông Đỗ Hải Bình, đại diện Ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, cùng các ban ngành chính quyền sở tại.

Mở đầu buổi lễ tưởng niệm, HT.Thích Thanh Nhiễu đã cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Trí Dũng. Sau đó, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức niêm hương tưởng niệm lần thứ 14 cố Đại lão Hòa thượng.

6NT.jpg
Đệ tử Hệ phái Vĩnh Nghiêm thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng

3NT.jpg

2NT.jpg
Chư tôn đức và chính quyền dự lễ

 Sau lễ tưởng niệm, lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ cho ĐĐ.Thích Minh Đạo.

Theo đó, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM đọc quyết định bổ nhiệm. HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS TP.HCM trao quyết định đến ĐĐ.Thích Minh Đạo.

Đối trước chư tôn đức, Đại đức tân trụ trì phát nguyện sẽ cố gắng tu tập tinh tấn, trau dồi giới đức, phát huy trí tuệ, sống trong tinh thần lục hòa, nương tựa vào quý ngài để học hỏi tu tập - tự hoàn thiện bản thân.

10NT.jpg
Toàn cảnh lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ

12NT.jpg
HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định tới ĐĐ.Thích Minh Đạo

13NT.jpg
ĐĐ.Thích Minh Đạo phát nguyện nhận chức vụ trụ trì

20NT.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu trao quà mừng tới ĐĐ.Thích Minh Đạo

15NT.jpg

16NT.jpg
Nhiều lẵng hoa chúc mừng của GHPGVN TP, Ban Tôn giáo TP...

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ, nhắc nhở đến ĐĐ.Thích Minh Đạo cần phải làm tròn bổn phận của người lãnh đạo tức là vị trụ trì, phải thực hiện đúng những quy định của GHPGVN ghi trong nội quy, Hiến chương. Trong khuôn khổ pháp luật phải đúng những quy định của Hiến pháp và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước.

“Chùa Nam Thiên Nhất Trụ không hẳn chỉ là trung tâm về tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa - xã hội, cần phải làm lợi đạo ích đời, đúng với phương châm của Giáo hội” - HT.Thích Đức Nghiệp nhắn nhủ, đồng thời cầu chúc cho Đại đức hoàn thành sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” một cách viên mãn.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày