Chùa Nam Thiên Nhất Trụ tặng 100 tấn gạo, 10.000 thùng mì đến người dân khó khăn

Tặng 5 tấn gạo, 500 thùng mì được Đại đức Thích Minh Đạo, Phật tử vận chuyển đến thị xã Tân Uyên, ngày 17-8 - Ảnh: Trời Nam
Tặng 5 tấn gạo, 500 thùng mì được Đại đức Thích Minh Đạo, Phật tử vận chuyển đến thị xã Tân Uyên, ngày 17-8 - Ảnh: Trời Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-8, chùa Nam Thiên Nhất Trụ (TP.Thủ Đức - TP.HCM) đã tặng 6 tấn gạo, 600 thùng mì đến người dân khu cách ly thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bà con tại phường Bình Thọ (TP.Thủ Đức) và huyện Nhà Bè.

Chia sẻ với phóng viên Giác Ngộ, Đại đức Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ cho biết ngoài các phần quà đã được trao tặng, hiện chùa cũng đã đặt mua các phần quà gồm gạo, mì để gửi tặng kịp thời đến bà con khó khăn. Số lượng các phần quà dự kiến là 100 tấn gạo, 10.000 thùng mì, dầu ăn, nước tương.

1 tấn gạo và 100 thùng mì gửi tặng đến bà con phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức ngày 17-8 - Ảnh: Trời Nam
1 tấn gạo và 100 thùng mì gửi tặng đến bà con phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức ngày 17-8 - Ảnh: Trời Nam

Việc trao tặng đến bà con sẽ được chùa liên hệ tới Ủy ban MTTQVN các quận huyện trong Thành phố, sau đó thông qua danh sách này, đơn vị sẽ tới chùa nhận.

Ngoài ra, những khu trọ, khu công nhân, khu cách ly khó khăn liên hệ qua chùa, sau khi xác minh, chùa cũng sẽ gửi đúng tới người cần giúp đỡ.

Tặng gạo, mì, nước tương, dầu ăn và 500 tiền mặt tới cho bà con khu nhà trọ công nhân tại ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè - Ảnh: Trời Nam

Tặng gạo, mì, nước tương, dầu ăn và 500 tiền mặt tới cho bà con khu nhà trọ công nhân tại ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè - Ảnh: Trời Nam

Đại đức Thích Minh Đạo tặng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ đến y bác sĩ tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức - Ảnh: Trời Nam

Đại đức Thích Minh Đạo tặng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ đến y bác sĩ tại Bệnh viện hồi sức Covid-19, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức - Ảnh: Trời Nam

Từ tháng 7 đến nay, mỗi ngày chùa Nam Thiên Nhất trụ đều nấu hàng nghìn suất cơm gửi đến các khu cách ly, các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Thủ Đức, Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức, Ký túc xá Đại học quốc gia, khu cách ly thị xã Tân Uyên (Bình Dương)…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày