Chùa Phổ Môn trao quà, khám và phát thuốc miễn phí

GNO - Ngày 12-7, chùa Phổ Môn (xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An) phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Giang, Phòng khám Ánh Sáng Việt đã tổ chức chương trình “Gieo trồng hạt giống an vui” - khám và cấp phát thuốc miễn phí, trao quà từ thiện tại xã Nậm Nhóng (H.Quế Phong, Nghệ An).

nghean 1.jpg


Trao quà tới hộ nghèo xã Nậm Nhóng

Dịp này, đoàn đã trao 20 suất quà cho trẻ mồ côi, 110 suất quà tới bà con thuộc hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất quà bao gồm quạt điện, quần áo mới, các nhu yếu phẩm khác…

Cùng với hoạt động trao tặng quà, đoàn còn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 250  người dân, cắt tóc miễn phí cho hàng chục em học sinh trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng và cấp phát thuốc miễn phí trên 129 triệu đồng.

nghean 2.jpg

Ngoài tặng quà, đoàn còn khám bệnh, cấp thuốc

Được biết, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động xây dựng và tôn tạo chùa nhưng chùa Phổ Môn đã liên tục thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện hướng về người nghèo trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm chùa tổ chức khoảng 10 chuyến thiện nguyện về với vùng sâu, vùng xa các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương và một số huyện tại Hà Tĩnh…

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày