Chùa Phúc Long nhập bảo tháp xá-lợi chư vị Tổ sư

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 26-12 (nhằm ngày 13-11-Canh Tý), chư Tăng Ni Sơn môn chùa Phúc Long (chùa Vân Bòng, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã trọng thể tổ chức lễ cung thỉnh xá-lợi chư vị Tổ sư của sơn môn nhập bảo tháp.

ninh binh 2.jpg

Trước bảo tháp chư vị Tổ sư chùa Phúc Long (Vân Bòng)

Chứng minh và tham dự lễ có Đại lão HT.Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 T.Ư, Thành viên Sơn môn Vân Bòng; TT.Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức Tăng Ni Sơn môn Vân Bòng và đông đảo Phật tử các nơi.

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Quang tuyên đọc tiểu sử Tổ Vân Bòng. Theo đó, Phúc Long tự tên thường gọi là chùa Vân Bòng, là tổ đình của Sơn môn Vân Bòng - Ninh Bình. Vị tổ khai sơn húy tự Thanh Chân, đạo hiệu Thích Uyên Uyên thiền sư; xuất thế năm Bính Thìn (1856) tại Thôi Ngội (Nam Định); nay là làng Nguồi, xã Yên Trị, huyện Ý Yên tỉnh Nam Định.

ninh binh 1.jpg

Thiền sư Thích Uyên Uyên (1856-1927), Tổ khai sơn chùa Phúc Long

Năm Kỷ Tỵ (1869), được sự hoan hỷ của song thân, Tổ sơ tâm xuất gia (năm 12 tuổi) tại Phúc Hào tự (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Sau khi thế phát và thụ giới, được sự hoan hỷ của Thầy Tổ, ngài cầu học tại tổ Vĩnh Nghiêm (chùa Đức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Năm Ất Dậu (1885), ngài về trụ trì chùa Vân Bòng. Năm Đồng Khánh thứ 2 (1887), ngài cùng nhân dân và tín đồ địa phương trùng tu ngôi chính điện và tổ đường chùa Vân Bòng; đồng thời tiếp nhân độ chúng, báo Phật ân đức. Đệ tử của Tổ về sau đều trở thành những bậc thiền gia thạch trụ, cao tăng thạc đức của Phật giáo tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, Tổ đã kiến lập, trùng tu và tôn tạo nhiều ngôi phạm vũ khác thuộc tổng Yên Ninh và tổng Bồng Hải. Vào thời vua Khải Định (1916-1925), Tổ lại một lần nữa cho trùng tu lại ngôi chính điện chùa Vân Bòng và xây dựng thêm 7 gian khách đường ở phía sau nhà Tổ.

Năm Đinh Mão (1927), Tổ đã thâu thần thị tịch trên mảnh đất Vân Bòng, nơi ngài đã gắn bó trên 40 năm; 72 năm trụ thế, 60 năm hành Bồ-tát đạo.

ninh binh.jpg

Chư tôn đức dâng hương, cầu nguyện trong lễ an vị xá-lợi các vị Tổ sư

Sau khi viên tịch, đồ chúng và nhân dân địa phương đã an táng ngài tại khuôn viên Phúc Long tự (chùa Vân Bòng), xây dựng bảo tháp để thờ nhục thân của ngài. Để tưởng nhớ và ghi ơn công đức của ngài, môn đồ đã xây tháp bái vọng, tạc tượng, khắc long vị, an trí tại các ngôi chùa do ngài tôn tạo, trùng tu.

Để tưởng nhớ và tri ân công đức của tổ khai sáng, môn đồ trong sơn môn và Phật tử địa phương đã nhất tâm trùng tu, xây dựng khuôn viên bảo tháp để phụng thờ nhục thân của ngài và chư vị lịch đại Tổ sư.

Sau khi lắng nghe tiểu sử, toàn thể đại chúng đồng tụng Bát-nhã tâm kinh và làm lễ an vị bảo tháp.

Trước đó, chiều ngày 25-12, chư tôn đức Tăng Ni sơn môn Vân Bòng đã vân tập trước ban thờ Tổ, cung đối Tổ tiền, dâng hương hoa và tụng kinh Bát-nhã, niệm Phật trước tháp Tổ.

Phúc Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày