Chùa Tân Ninh phóng sanh, chùa Quang Châu cầu siêu

GNO - Chiều 21-3, chùa Tân Ninh (số 119 đường Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu) tổ chức buổi lễ phóng sanh, phóng đăng cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước hòa bình, chúng sanh an lạc nhân vía Bồ-tát Quán Thế Âm.

1 tnam2.jpg


Phật tử chùa Tân Ninh làm lễ cầu nguyện trước khi phóng đăng

ĐĐ.Thích Quảng Minh, Tăng chúng và Ban Hộ tự cùng với 300 Phật tử đã phóng 700kg cá, các loài thủy tộc và thả hơn 1.000 ngọn nến thắp sáng xuống dòng sông Cẩm lệ, trong tiếng niệm Phật, niệm hồng danh Bồ-tát Quan Thế Âm.

* Cùng ngày, tại thôn Quang Châu, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang), buổi lễ khai kinh, bạch Phật sái tịnh đàn tràng, sái tịnh an vị tôn tượng Đức Phật nhập Niết-bàn đã diễn ra tại chùa Quang Châu.

1 tnam1.jpg


HT.Thích Chí Mãn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng

Thể theo nguyện vọng của đạo tràng Phật tử bổn tự và thân nhân của các chư hương linh gần xa, sau khi hoàn thành công trình xây dựng vườn Lâm-tỳ-ni và thiết trí tôn tượng Đức Phật nhập Niết-bàn, SC.Thích nữ Minh Tịnh, trú trì chùa đã phát nguyện tổ chức trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn với số bài vị ghi danh lên đến 1.500 chư hương linh trong 3 ngày (từ 21 tới 23-3).

Được biết, chùa Quang Châu có duyên với nhiều trẻ em bất hạnh bị bỏ  rơi - hiện chùa nuôi dưỡng cho ăn học gần 100 em đủ các độ tuổi cùng hàng chục cụ già cô đơn.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày