Chùa Thiền Lâm, Bảo Lâm tổ chức Đại lễ Vu lan

GNO - Sáng qua, 31-8, chùa Thiền Lâm ở khóm 4, P.Tân Thàng, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng cúng pháp y. Đây cũng là ngày huý kỵ lần thứ 164 của Tổ khai sơn chùa - HT.Thích Trí Huệ.
24. Phat tu T__ng H_a tac bach dang cung Phap y.JPG
Phật tử tác bạch dâng pháp y, khánh tuế chư tôn đức

SC.Thích nữ Diệu Giác, Phó BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, trụ trì chùa Thiền Lâm đã cung thỉnh TT.Thích Huệ Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; HT.Thạch Hà, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; mời đại diện chánh quyền các cấp và 600 Phật tử đến tham dự.

Chương trình diễn ra với các nội dung như hoài niệm Vu lan, cài hoa hồng, khánh tuế chư tôn đức và thành kính tác bạch - dâng cúng pháp y, niệm hương tưởng niệm Tổ khai sơn…

19. Su Co Truong BTC don nhan Lang Hoa chuc mung cua Ton giao ban.JPG


SC.Diệu Giác đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng buổi lễ

Tại buổi lễ, HT.Thạch Hà ban đạo từ nhắc nhở: “Là đệ tử Phật, trong từng niệm cần tu hiếu hạnh, nhớ đến cha mẹ hiện tại, cha mẹ trong bảy đời và nhiều đời về trước”. Theo Hòa thượng, nhân mùa giải hạ của chúng Tăng, Phật tử noi gương Đức Mục Kiền Liên thành tâm dâng lên phẩm vật cúng dường Tam bảo, trai diên thanh tịnh dâng cúng Tăng Ni, nhờ sức chú nguyện chung ấy làm cho cha mẹ được an vui, hạnh phúc, tự tại hóa sinh vào các cảnh giới thiện lạc.

“Siêng năng thực hiện về sự hiếu dưỡng cha mẹ và người cúng Phật, thì cả hai phúc báo ấy giống nhau không khác”, Hòa thượng khẳng định.

25. Hoa Thuong Thach H_ ban _ao tu cho buoi le.JPG


HT.Thạch Hà ban đạo từ

Trước đó, chiều 30-8, nhà chùa cũng tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện an lành cho cha mẹ hiện tiền, cầu siêu cho phụ mẫu quá cố và nhiều đời với hàng ngàn Phật tử gần xa câu hội.

Trong nhà thiền, Vu lan - Báo hiếu là nếp sống tốt đẹp của người học Phật, trên tinh thần Hiếu là đạo đức và cũng là phẩm chất của đời sống hạnh phúc và giác ngộ.

Thích nữ Như Thanh
(Ban TTTT PG TP.Cà Mau)

* Chùa Bảo Lâm (xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) hôm 30-8 cũng tổ chức Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ với gần 1.000 Phật tử trên địa bàn huyện tham dự.

01.jpg


Chư Tăng Ni, đại biểu dâng hương

Buổi lễ đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phật giáo và thực hiện nghi thức “Bông hồng cài áo” như một lời nhắc nhở mỗi người con luôn nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Ngoài ra nhà chùa còn làm lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tri ân công đức của anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện cho chư hương linh gia tiên, âm linh cô hồn, hương linh thai nhi sản nạn, đồng bào tử nạn được siêu sinh.

2.jpg


Nghi lễ bông hồng cài áo nhắc nhở nhớ về cội nguồn

Trước đó, nhà chùa đã trao 400 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Nậm Càn (H.Kỳ Sơn), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Chùa Bảo Lâm được xem là một trong những công trình kiến trúc cổ còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, có giá trị về lịch sử và văn hóa gắn với sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân xứ Nghệ. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 2012.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày