Chùa Tu Ba mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà

GNO - Tối 17-12 (nhằm 15-11-Quý Tỵ), chùa chùa Hưng Phúc (Tu Ba tự) tọa lạc tại phường Đông Hương (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) thiết lễ hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà với sự tham gia của hơn 200 Phật tử.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Hưng Phúc đã tuyên đọc diễn văn khai mạc, sau đó nghi thức truyền đăng được diễn ra một cách trang nghiêm.

chua tu ba 2.jpg


Chư tôn đức nói về ý nghĩa ngày vía Phật A Di Đà

chua tu ba 3.jpg
Nghi thức truyền đăng

chua tu ba 1.jpg
Phật tử xướng tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà

Phật tử tham dự thành kính dâng những ngọn đăng lung linh huyền ảo, đồng thời, chư tôn đức xướng tụng những lời kinh du dương, tiếng niệm Phật trầm hùng hòa cùng những bước chân kinh hành nhẹ nhàng nhiễu quanh thánh tượng Đức Phật A D Đà.

Kế đó đại chúng nhất tâm đảnh lễ 48 lời đại nguyện của đức Phật Di Đà.

ĐĐ.Thích Tâm Minh ban lời đạo từ, tán thán tâm thành hướng Phật của quý Phật tử, nhất là các em các cháu thiếu nhi đã về đây tham dự lễ hội.

Qua đó, Đại đức cũng động viên và khích lệ hành giả tu Tịnh độ càng tinh tấn, vững bền trên con đường tu tập, nỗ lực gây tạo công đức, xây dựng Tịnh độ giữa nhân gian.

chua tu ba 4.jpg

chua tu ba 5.jpg
Kính lạy Phật Di Đà, nay con xin phát nguyện...

chua tu ba 10.jpg

chua tu ba 7.jpg
Những mầm non Phật pháp tham gia ngày lễ vía

chua tu ba 8.jpg

chua tu ba 9.jpg
Từng bước chân tĩnh thức...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày