Chùa Vẽ chia sẻ với học trò, người nghèo Điện Biên

GNO - Đoàn từ thiện chùa Vẽ (Hải Phòng) do Ni sư Thích Tâm Chính - Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.Hải Phòng làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni và Phật tử chùa Vẽ ngày 22-11 đã tổ chức đi từ thiện tại Điện Biên.

Theo đó, đoàn trao 3 căn nhà tình nghĩa và tặng gần 500 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số đang học tập tại 7 điểm trường thuộc xã Pú Nhi, Trường Tiểu học Huổi Tao C và điểm Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô (xã Tà Lèng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

DSC_9566-Copy.jpg


Ni sư Thích Tâm Chính trao quà tới học sinh

Cụ thể, tại điểm trường Háng Trợ, điểm trường Huổi Tao C và điểm trường Hoàng Văn Nô - đoàn đã trao tổng cộng 492 phần quà cho các em học sinh tiểu học bao gồm 1 thùng mì, 1 chiếc áo rét, 1 đôi dép (giày), vở, bút bi, bánh nướng, màn tuyn… Mỗi phần quà trị giá khoảng 250 ngàn đồng. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao thêm 10 triệu đồng cho cô Lò Thị Mai - Phó hiệu trưởng, đại diện ban giám hiệu điểm trường Háng Trợ để mua âm ly, loa đài phục vụ cho công tác giảng dạy, sinh hoạt tại trường.

Dịp này, đoàn còn đại diện trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa do chùa Vạn Đức (TP. HCM), CLB Hương Từ Tâm (Hải Phòng) và Công ty TNHH Vận tải Đông Nam Á (Hải Phòng) tài trợ cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại xã Tà Lèng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

DSC_9996-Copy.jpg


Và trao nhà tới một hộ khó khăn nhà ở

Tổng số tiền từ thiện bao gồm 492 phần quà cho học sinh và hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa là: 246.300.000 đồng.

Trên đường từ Điện Biên về lại Hải Phòng đoàn đã đặt vòng hoa, thắp hương, cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Đồi A1 và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Nhà tù Sơn La.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày