Chùa Vẽ đón hơn 600 bạn trẻ về dự khóa tu mùa hè

GNO - Tại giảng đường chùa Vẽ (Hoa Linh cổ tự - số 26 ngõ 443, đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng) hôm qua, 11-6 đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè chủ đề “Bồ Đề Tâm” lần thứ IX với sự tham dự của hơn 600 khóa sinh đến từ các tỉnh thành phía Bắc và địa phương.

dsc_1390-copy-1_jpg.jpg


Chư tôn đức và khách mời tham dự lễ khai mạc khóa tu

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng chứng minh buổi lễ và ban đạo từ nói về ý nghĩa chủ đề khóa tu và ý nghĩa của chữ “Tu” trong đạo Phật.

Qua đó, Hòa thượng sách tấn các khóa sinh tu học thật tốt, thực hiện đúng nội quy của Ban tổ chức đã đề ra.

Trước đó, NS.Thích Tâm Chính, trụ trì chùa Vẽ, trưởng BTC khóa tu đã phát biểu khai mạc khóa tu, nêu rõ tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc tổ chức khóa tu mùa hè. Theo Ni sư: “... Sự tăng tốc chóng mặt của các tụ điểm, cơ sở game, số lượng các trò chơi, loại hình trò chơi… khiến cho rất nhiều các bạn trẻ trở thành con nghiện, rất nhiều bạn trẻ ngồi hàng giờ, thậm chí cả ngày cả đêm trong quán internet thả hồn theo những trò chơi quên cả thời gian...".

Ni sư trụ trì cũng nhấn mạnh việc đạo Phật rất quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục tuổi trẻ. "Tình thương yêu và Trí tuệ của đạo Phật sẽ là đôi cánh vững chắc nâng đỡ tuổi trẻ trong không gian vô tận của đời sống nhân sinh", Ni sư chia sẻ.

1-6-Copy.jpg
Hơn 600 bạn trẻ từ 13 đến 25 tuổi dự khóa tu

Được biết, khóa tu thu hút hơn 600 khóa sinh tu học trong 7 ngày liên tục (từ ngày 10-6 đến hết 16-6), với mục đích nuôi dưỡng tâm Từ bi, Hỷ xả, hạnh lắng nghe, tạo thuận duyên cho các em thanh thiếu niên Phật tử và học sinh được giao lưu chia sẻ, tiếp cận kỹ năng sống, để các em hiểu biết và có hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ, biết nghe lời thầy cô, học tập chăm ngoan, có tình yêu thương chia sẻ với mọi người, hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện bản thân...

dsc_1504-copy_jpg.jpg
Khóa sinh phát nguyện tu học

Tại buổi lễ, đại diện khóa sinh, Phật tử Ngô Hoàng Ngọc Anh đối trước chư tôn đức Tăng Ni đọc lời phát nguyện - hứa cố gắng siêng năng tu học để không phụ lòng quý sư thầy, quý sư cô trong Ban tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày