Chùa Viên Giác tặng tôn tượng Đức Phật sơ sanh

GNO - Thông tin từ chùa Viên Giác (193 Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình, TP. HCM) cho biết, chùa sẽ tặng đến Phật tử 1.000 tôn tượng Đức Phật Sơ sanh trong Tuần lễ kính mừng Phật đản PL.2564.

IMG_6015.JPG

Mẫu tượng sẽ tặng đến Phật tử, cao 12cm

Theo đó, các Phật tử hữu duyên đến chùa, liên hệ với thầy Thích Trí Thông, từ ngày mùng 8 đến rằm tháng Tư âm lịch (30-4 đến 7-5-2020) để thỉnh miễn phí về tôn trí trong gia đình.

Tôn tượng Đức Phật Sơ sanh cao 12cm, chất liệu composite, liền khối với bồn tắm, màu nhũ đồng.

IMG_6011.JPG

Mẫu tượng Đức Phật Sơ sinh được chùa Viên Giác thiết kế, thực hiện
tặng đến Phật tử trong mùa Phật đản năm nay

TT.Thích Đồng Văn, trụ trì chùa cho biết đây là việc mà mỗi năm chùa Viên Giác đều thực hiện cùng với nhiều hoạt động khác đón mừng sự kiện Khánh đản của Đức Thế Tôn.

Đặc biệt năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giáo hội TP.HCM có kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 giữ giãn cách xã hội. Giáo hội TP cũng khuyến khích Phật tử thực hiện lễ Tắm Phật truyền thống tại tư gia, nên Thượng tọa đã thiết kế mẫu tượng nhỏ, phù hợp điều kiện cho số đông.

Thượng tọa cũng cho biết, chùa dự kiến tặng đến 2.000 tôn tượng, nhưng thực hiện không kịp, nên trước mắt tặng 1.000 tượng trong thời gian nói trên.

D.Ng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày