Chùa Yên Lạc đúc đại hồng chung nặng 1,2 tấn

GNO - Sáng 1-12, chùa Yên Lạc (xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) làm lễ đúc đại hồng chung và lễ tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Quảng Hòa.

anh ht1.jpg


Nghi lễ chú nguyện, tẩy tịnh đúc đại hồng chung

Trong không khí trang nghiêm, chư Tăng, Phật tử, đại biểu chính quyền các cấp, đã cử hành lễ rót đồng đúc chuông. Đại hồng chung được đúc có chiều cao 2,2m, chiều rộng 1,2m, với trọng lượng 1,3 tấn đồng, trang trí họa tiết, chạm khắc theo lối chuông cổ truyền thống, do nghệ nhân đến từ Thừa Thiên Huế chế tác, kinh phí gần 600 triệu đồng - từ nguồn xã hội hóa.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo người dân đã phát tâm công đức vàng, bạc, tiền để đúc chuông. 

Theo giáo lý nhà Phật, chuông hay đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chuông chùa có thể thấu đến cõi trời cùng địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này được siêu thoát.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày