“Công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak diễn ra đúng tiến độ”

GN - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.


Thay DucThien.jpg

TT.Thích Đức Thiện

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai sự kiện này và cũng là hoạt động Phật giáo quốc tế, đối ngoại lớn nhất của Giáo hội trong năm nay. Trao đổi về công tác chuẩn bị cho Đại lễ, TT.Thích Đức Thiện (ảnh), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2019 cho biết:

- Cuối tháng 3 vừa qua, TƯGH và Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2019 (UBTCQG) đã tiến hành phiên họp tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, nơi sẽ diễn ra sự kiện để kiểm tra toàn bộ các công tác tổ chức cho Đại lễ trên cơ sở chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng là Chủ tịch UBTCQG. Phiên họp này cũng là dịp mà các tiểu ban cụ thể của UBTCQT cùng trình bày tiến độ công việc đã thực hiện và các bước chuẩn bị tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất cho Đại lễ. Thông qua đó, các tiểu ban đã thảo luận đi đến thống nhất nhiều phương diện cần có sự phối kết hợp giúp cho các đầu việc thực hiện đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

Trong UBTCQG có 15 tiểu ban phụ trách các công việc cụ thể. Thời gian qua, nhiều tiểu ban được phân công đã chủ động tổ chức các đợt khảo sát thực tế tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc để có thể lên phương án và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đang đảm trách. Cùng với đó, Giáo hội cũng đã đề nghị 15 cơ quan bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan tham gia hỗ trợ một số công tác cần sự đồng thuận, giúp đỡ từ Nhà nước. Riêng tỉnh Hà Nam, nơi diễn ra Đại lễ, lãnh đạo các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp khác nhau để kiểm tra, đánh giá và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. Vì là lần thứ 3 đăng cai sự kiện này nên cả phía Giáo hội và phía Nhà nước luôn thể hiện sự thông hiểu và kết nối với nhau khá nhịp nhàng đến thời điểm này.

* Như vậy thì sự chuẩn bị cho Đại lễ của chúng ta kỳ này đang diễn ra tương đối thuận lợi, bạch Thương tọa?

- Có thể nói như thế và từ những thông tin được tổng hợp, chúng tôi tin tưởng rằng các công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 đang diễn ra đúng tiến độ. Hòa thượng Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV) luôn đặt trọn niềm tin vào khả năng tổ chức và điều phối của Giáo hội chúng ta.

Đặc biệt những đầu việc quan trọng được chúng ta lên kế hoạch từ sớm và có sự kết nối khá nhanh như: Có hơn 1.100 đại biểu quốc tế đăng ký và cũng đã xác nhận tham dự sự kiện; nguyên thủ quốc gia các nước như Phó Tổng thống Ấn Độ, Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, các quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc khẳng định sẽ hiện diện tại Đại lễ; các đề án về trang trí, phân bổ thanh niên tình nguyện hỗ trợ Đại lễ, đón tiếp khách quý, quà tặng đại biểu đã được thống nhất; Ban Tổ chức cũng đã hoàn tất ký hợp đồng sử dụng toàn bộ khách sạn ở Hà Nam, một số khách sạn ở Ninh Bình và Hà Nội để bố trí đủ nơi ở cho toàn thể đại biểu tham dự.

* Đối với cấp địa phương, Thượng tọa đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị cho Đại lễ tại các tỉnh, thành trong cả nước?

- Theo thông lệ, vào ngày 14-2-2019, ngay sau Tết Nguyên đán, Ban Thường trực HĐTS đã ban hành Thông bạch số 031/TB-HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL.2563 - DL.2019 tại các tỉnh, thành trong cả nước với nhiều nội dung cụ thể, chi tiết giúp cho các địa phương hưởng ứng tổ chức Đại lễ một cách quy mô, trang nghiêm, trọng thể và vui tươi đúng với tầm vóc là một lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận.

Trên cơ sở báo cáo và thông tin liên lạc với các địa phương, những ngày gần đây, nhiều Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành trong cả nước đã tiến hành các phiên họp tổng thể để thảo luận, đưa ra phương án tổ chức Đại lễ tại địa phương theo thông bạch của TƯGH. Nhìn chung, không khí chuẩn bị lễ tại các địa phương khá phong phú, đa dạng, khẩn trương và hoan hỷ.

* Thời gian đến Đại lễ còn tương đối ngắn, dưới góc nhìn của Thượng tọa, có vấn đề nào cần phải gấp rút thực hiện không?

- Nhìn chung mọi việc đã được dự liệu, tính toán trên tinh thần cầu thị và chu đáo bằng sự đoàn kết, hòa hợp và chung tay của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, quý cư sĩ thành viên của UBTCQG và các tiểu ban trực thuộc. Vấn đề cần giải quyết hiện nay chỉ là việc kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm tập trung nguồn lực, phát tâm công đức, đóng góp tạo nguồn tài chính để tổ chức thành công Đại lễ.

* Chân thành cảm ơn Thượng tọa!

thay NhatTu.jpg
thayMinhQuang.jpg

Bảo Thiên thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày