Cung nghinh bảo tượng tới 3 ngôi chùa ở Trường Sa

GNO - Sáng qua, 19-6, GHPGVN chính thức cử phái đoàn chư tôn đức và Phật tử dự lễ khánh thành 3 ngôi chùa tại đảo Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh trên quần đảo Trường Sa.

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS thay mặt GHPGVN đã trao tận tay phái đoàn 3 pho tượng Phật bằng ngọc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi tặng ba ngôi chùa sắp được khánh thành nói trên (ảnh).

CVan 1.jpg
Ảnh: C.Vân

ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đón nhận 3 pho tượng và nhận nhiệm vụ trong chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa, dự lễ khánh thành các ngôi chùa trong dịp này.

Hiện nay trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã có 6 ngôi chùa: chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh - đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của các cư dân trên đảo, cũng là cột mốc tâm linh dân tộc, thể hiện ý thức trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

CVan 2.jpg


Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực dặn dò phái đoàn trước khi ra Trường Sa dự lễ

CVan 3.jpg
Và tiễn đoàn lên đường

Được biết, nhân chuyến thăm Myanmar năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, ngài Chủ tịch Hội Phật giáo Myanmar đã trao tặng Thủ tướng món quà pháp bảo gồm tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư và Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.

Thủ tướng và phu nhân quyết định tặng lại cho ba ngôi chùa đang được xây mới trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. GHPGVN đã đến Văn phòng Chính phủ đón nhận tôn tượng và long trọng cung rước về trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội) hôm 26-7-2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày