Đà Lạt: Bắt đối tượng giả danh tu sĩ Phật giáo lừa đảo

GNO - Sáng 16-7, Đội CSHS - Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Công an P.6 (Đà Lạt), dẫn giải Nguyễn Ngọc Đoàn (42 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) tới gia đình ông Võ Minh S. (53 tuổi, ngụ đường Kim Đồng, TP.Đà Lạt), dựng lại hiện trường vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức mua nhang ủng hộ chùa và cúng vong giải hạn.

images2300716_lua_dao_2.jpg


Đối tượng Đoàn đang thực nghiệm hiện trường lừa đảo, chiếm đoạt trên 40 triệu đồng của ông S.

Trước đó, vào ngày 9-7, Nguyễn Ngọc Đoàn giả dạng tu sĩ Phật giáo, điều khiển xe máy đi bán nhang. Khi đến nhà ông Võ Minh S., đối tượng mời gia chủ mua nhang “ủng hộ chùa” với giá 4 triệu đồng. Không có tiền, nhưng vì muốn công đức giúp chùa (qua lời than vãn của đối tượng) vợ chồng ông S. đã qua nhà hàng xóm mượn tiền để mua nhang.

Sau đó, thấy nhà gia chủ mới xây khang trang nên Đoàn ra vẻ chia vui, chúc mừng. Tuy nhiên sau đó, Đoàn phán rằng trong nhà có vong “oan gia trái chủ” nên đòi vào nhà để xem nơi thờ tự gia tiên. Sau một hồi nói những chuyện hoang đường về oan hồn, vong linh, tên lừa đảo phán rằng “có vong hồn đã đi theo gia chủ, gia đình sẽ gặp đại hạn trong thời gian tới, cần phải cúng vong để hóa giải”.

Khi bị hại đã tin tưởng, Nguyễn Ngọc Đoàn đưa ra các gói cúng, giá cao nhất là 200 triệu và thấp nhất là 39 triệu. Nghe gia chủ than không có tiền, tên lừa đảo bèn nói “cứ đi vay mượn tiền bỏ trên bàn thờ, cúng xong đem tiền này trả lại cho người ta, mất đi đâu mà sợ”.
 
Tin “thầy cúng”, vợ chồng ông S. đi vay nóng 39 triệu đồng, cùng với tiền của gia đình, tổng cộng trên 40 triệu để Nguyễn Ngọc Đoàn “cúng  vong giải hạn”.

Sáng 10-7, trong lúc cúng, lợi dụng gia chủ ra phía sau nhà hóa giấy tiền vàng bạc, đối tượng lập tức đánh tráo gói tiền thật được bọc trong túi màu đỏ bằng tiền âm phủ mà Đoàn đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chân ra xe máy bỏ trốn.
 
Quay vào nhà, thấy thầy “ra đi mà không lời từ biệt” gia chủ sinh nghi, liền mở gói tiền để kiểm tra, phát hiện toàn bộ tiền thật đã bị hoán đổi tiền âm phủ. Vợ chồng ông S. đến Công an P.6 (TP.Đà Lạt), trình báo sự việc.
 
Chiều 15-7, sau 5 ngày truy xét, Đội CSHS - Công an TP.Đà Lạt đã phát hiện Nguyễn Ngọc Đoàn đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, liền phối hợp với cơ quan chức năng địa phương bắt giữ đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Đà Lạt thông báo ai là nạn nhân của đối tượng trên liên hệ với Đội CSHS để được giải quyết.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày