Đà Nẵng: Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông

GNO - Sáng nay, 28-5, tại chùa Pháp Lâm (trụ sở BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng) đã long trọng diễn ra lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông với sự tham dự và chứng minh của chư tôn Thường trực BTS: HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS; HT.Thích Chí Mãn, HT.Thích Từ Tánh, đồng UV HĐTS, Phó BTS...
dana7.jpg
Toàn cảnh lễ cầu nguyện của PG Đà Nẵng sáng nay

Chính quyền các cấp có ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Ngô Khôi, PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Lê Thanh Hải, PGĐ Sở Công an TP, lãnh đạo các ban, ngành, Q.Hải Châu và các phường sở tại đến tham dự và cùng cầu nguyện cho Biển Đông.

ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP điều phối chương trình buổi lễ, nêu lên ý nghĩa thiêng liêng của lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông trong bối cảnh từng ngày dậy sóng do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép.

HT.Thích Thiện Nguyện thay mặt Giáo hội đã có bài phát biểu, qua đó, nhấn mạnh: “Ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông, GHPGVN đã có những tiếng nói khẳng định quan điểm của GHPGVN, cộng đồng Tăng Ni, Phật tử có bổn phận cùng nhà nước gìn giữ biên cương, hải đảo, lãnh thổ quốc gia, điều đó là bất khả xâm phạm, bất khả tương nhượng…”.

HT.Thích Chí Mãn tuyên đọc Thông điệp về hòa bình tại Biển Đông của Đức Pháp chủ GHPGVN, nêu rõ: “Đáng tiếc, trong khi những người con Phật đang thảo luận về việc xây dựng và kiến tạo hòa bình thì Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD-981 và nhiều tàu các loại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm nghiêm trọng công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là quốc gia thành viên. Hành động này cũng đã đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN…”.

dana5.jpg
dana6.jpg


Buổi lễ tiến hành theo nghi thức Bắc tông

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Hải khẳng định: “Đây là một việc làm mang truyền thống nhập thế tốt đẹp của Phật giáo với mục đích nguyện cầu cho Tổ quốc thái bình, thịnh vượng, chúng sinh được an lạc. Việc làm này càng có ý nghĩa hơn khi Biển Đông đang dậy sóng bởi hành động sai trái và ngang ngược của Trung Quốc, bất chấp pháp lý và đạo lý, ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 và huy động lực lượng hộ tống, cả máy bay và tàu chiến, gây hấn, xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Nam và thô bạo hơn là Trung Quốc đơn phương tấn công bằng vũ lực đối với các tàu cá Việt Nam đang sản xuất trên ngư trường truyền thống của mình…”.

Buổi lễ nguyện cầu theo nghi thức cầu an của Phật giáo Đại thừa đã được chư tôn đức Ban Nghi lễ cùng toàn thể đại chúng và đại biểu các cấp chính quyền đã diễn ra thanh tịnh, trang nghiêm một lòng thành tâm hướng về Biển Đông, cầu nguyện quốc thái, dân an, Biển Đông hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày