Đà Nẵng: Trao quà đến nạn nhân chất độc da cam

GNO - Sáng ngày 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Đà Nẵng phối hợp cùng chùa Phổ Quang (Q.Sơn Trà) tổ chức lễ tưởng niệm nhân ngày kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8.

1 QUA 1.JPG
Đại diện chùa Phổ Quang tặng quà cho các nạn nhân chất độc màu da cam

Tại buổi lễ, chùa Phổ Quang trao 330 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam ở TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đồng thời ủng hộ 20 triệu đồng vào Quỹ "Vì nạn nhân chất đốc da cam" TP.Đà Nẵng.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Đà Nẵng tặng 321 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất 500.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà Lê Thị Liên ở phường Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) có con là nạn nhân chất độc da cam; trao tiền trợ dưỡng thường xuyên cho 21 nạn nhân chất độc da cam.

Cùng ngày, chùa Phổ Quang tổ chức chương trình “Một ngày an lạc” phục vụ nạn nhân chất độc da cam vui chơi giải trí với nhiều trò chơi dân gian.

Được biết, tại Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam với rất nhiều hoàn cảnh thương tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày