ĐĐ. Thích Tuệ Phước xuất gia năm 1995 với TT. Thích Minh Trí - Trụ trì chùa Phước Lâm - Cai Lậy, Tiền Giang. Đại đức đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học khoá 5 - Học viện Phật giáo tại TP. Hồ chí Minh. Năm 2006 có nhân duyên được Ban Đại diện chùa An Hoà đã mời Đại đức về hướng dẫn tu học cho bà con Phật tử tại địa phương cho đến hôm nay.
Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng toạ Thích Châu Quang - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắc Lắc, HT. Thích Giác Thanh - Phó Ban Thường trực BTS, HT. Thích Thiện Trí và TT. Thích Thanh Hùng – Uỷ viên HĐTS, ĐĐ. Thích Quãng Đàm - Chánh Đại diện Huyện hội Phật giáo huyện Krông Buk và chư tôn đức Tăng Ni tịnh xá, tự viện, Niệm Phật đường, đạo tràng ở các nơi trong và ngoài tỉnh cũng cùng về tham dự buổi lễ.
Chùa Cung Kiệm là tên gọi củ của chùa An Hòa hôm nay,chùa được xây dựng cách đây 50 năm (1960) với rất nhiều công sức của bà con Phật tử là những người dân di cư từ Bình Định vào vùng này khai hoang lập ấp. Thời kỳ đầu chùa chỉ được xây dựng với quy mô thô sơ tranh tre vách nứa, cốt làm sao có nơi chốn cho bà con tu tập sau một ngày lao động.
ĐĐ. Thích Tuệ Phước cung đối trước chư tôn đức chứng minh
Chùa An Hoà được sửa chửa rất nhiều lần nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đến đầu năm 1972 bà con Phật tử mới có điều kiện xi măng hoá ngôi chùa, nhưng cũng không rộng hơn diện tích chùa củ. Sau năm 1975, do điều kiện tình hình khó khăn lúc nên việc xây dựng, trùng tu phải gác lại cho đến năm 2000 thì mới bắt đầu xây dựng lại cho đến hôm nay.
Nhìn ngôi chùa An Hòa hôm nay so với chùa An Hoà cách đây 10 năm có nhiều thay đổi, trong đó thể hiện sự ghi và tán thán công đức của Ban Đại diện và bà con Phật tử nơi đây đã đóng góp bằng tất cả tâm huyết.
Chư Tăng Ni Phật tử tặng quà, hoa chúc mừng
Một ngôi chùa trải qua 50 năm, 7 đời đại diện mới có được Tăng, Ni về trụ xứ thì quả thật là không có gì vui sướng bằng. Bác Huỳnh Đạt năm nay hơn 70 tuổi là một Phật tử kỳ cựu tại đây đã rơi nước mắt khi gặp và tiếp xúc với ĐĐ Thích Hải Định – Trưởng ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo ĐakLak: “Thầy ơi ! hôm nay chùa đã có đủ Tam Bảo rồi, con có thể nhắm mắt khi về với Phật". Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy rằng người dân nơi đây khát khao, mong ước như thế nào về một ngày mà ngôi chùa của mình có đủ ba ngôi báu.
Thượng toạ Thích Châu Quang - Trưởng ban Trị sự Phật Giáo Đắc Lắc sau khi trao quyết định bổ nhiệm, đã ân cần căn dặn Đại đức tân Trụ trì phải hết sức cố gắng phát huy tinh thần hoà hợp, đoàn kết, chăm lo đời sống tâm linh cho bà con Phật tử tại đây ngày càng tinh tấn, tốt đẹp hơn. Nhiệt tâm xây dựng Tam bảo vững chắc trong lòng của Phật tử để Phật Pháp vùng này ngày càng đi lên, hòa nhập chung với sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà.
Được biết, trước ngày 27-11, tại chùa An Hoà đã tổ chức trai đàn chẩn tế và phát 100 phần quà mổi phần 150.000 đồng cho bà con Phật tử có hoàn cảnh khó khăn.