Đại giới đàn Chí Khả: “Để có sự truyền thừa dòng Phật”

HT.Thích Thiện Tấn (trái) trong cuộc phỏng vấn
HT.Thích Thiện Tấn (trái) trong cuộc phỏng vấn

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức Đại giới đàn Chí Khả, HT.Thích Thiện Tấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị - Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chánh chủ đàn cho biết:

- Mặc dù Quảng Trị là một tỉnh khó khăn, nhưng những năm qua, nhờ sự chung tay của chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, BTS tỉnh đã tổ chức thành công rất nhiều lễ quan trọng như tuần lễ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lễ Vesak và đặc biệt là Đại giới đàn Chí Khả năm nay.

Để có sự truyền thừa theo lời Phật và chư Tổ dạy nhằm nối truyền dòng Phật, từ năm 1940 đến nay, Phật giáo tỉnh nhà lần đầu tiên mới tổ chức sự kiện trọng đại này - có thể nói như vậy, vì tỉnh nhà có rất nhiều người xuất gia, nhưng do thời buổi khó khăn nên chưa có điều kiện hội tụ.

BTS tỉnh đã kêu gọi Tăng Ni trở về quê hương phục sự đạo pháp. Số lượng Tăng Ni của tỉnh hiện nay trên 200 người, kể cả chúng đệ tử thì trên 500 người. Để có mạng mạch nối tiếp mạng mạch, Giáo hội đã quyết định tổ chức Đại giới đàn mang tên Chí Khả.

Ngài Chí Khả là Tổ sư thứ hai (đệ tử của ngài Liễu Quán) - vị khai sơn ra tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang. Ngài đã đem hết sức mình để hoằng truyền chánh pháp tại tỉnh nhà nên BTS đã quyết định lấy pháp đức của ngài để đặt tên cho Đại giới đàn.

Bạch Hòa thượng, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức Đại giới đàn?

- HT.Thích Thiện Tấn: Vấn đề khó khăn nhất mà chúng tôi lo lắng là tài chính và nhân sự. Tuy nhiên nhờ Phật lực, Bồ-tát lực, Long thần Hộ Pháp che chở, cũng như sự hợp lực của chư Tăng Ni và quý đạo hữu Phật tử, nên sự chuẩn bị cho Đại giới đàn có thể nói rất chu đáo.

Các Phật tử đã phát huy tinh thần vì đạo pháp của mình, khi thiết kế lễ đài, Ban Tổ chức cũng không mong mỏi gì lớn lắm, chỉ cần trang nghiêm đàn tràng để khi truyền giới pháp được thanh tịnh.

Tuy nhiên, chúng tôi hết sức phấn khởi, trong công tác chuẩn bị, các nhà hảo tâm, quý Phật tử đã sát cánh cùng Giáo hội trang trí giới trường rất trang nghiêm. Điều đó chứng tỏ chư Phật, chư vị Bồ-tát và Tổ Chí Khả đã cảm ứng được tâm huyết, nguyện vọng chính đáng của chư tôn đức Tăng Ni và giới tử nên hướng về chốn Tổ mang tên Sắc tứ Tịnh Quang. Có thể nói đây là “thiên thời địa lợi nhân hòa”, rất nhiều duyên lành đã được hội tụ lại.

Theo chương trình, ngày mai (1-8-2015) sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng cho biết quy mô của Đại giới đàn?

- Trong chương trình Đại lễ, chúng tôi đã thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang chứng minh tối cao; Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Đức Phương chứng minh tại chỗ; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư đồng chứng minh. Điều đó cho thấy, chư tôn túc đã dành sự quan tâm rất lớn cho Giới đàn.

Ngoài ra còn có các chư tôn đức Tăng Ni của Quảng Trị đang hành đạo cả nước, chư tôn đức Tăng Ni ở các tỉnh bạn cũng về tham dự. Giới đàn có 299 giới tử trong nước và hải ngoại xin thọ giới.

Xin cảm ơn Hòa thượng đã trả lời phỏng vấn. Xin kính chúc Hòa thượng mạnh khỏe. Chúc Đại giới đàn được thành tựu như nguyện. 

Thực hiện: Nguyên Mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày