Đại giới đàn Huệ Hưng tại chùa Bửu Quang hoàn mãn

GNO - Chiều nay, 14-10, đã diễn ra lễ tấn đàn truyền giới Sa-di và Tu nữ tại đàn giới chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

1st.jpg


Chư giới sư tấn đàn truyền giới Sa-di

Đàn Sa-di và Tu nữ cung thỉnh HT.Thích Viên Minh làm Hòa thượng Đường đầu, TT.Thích Thiện Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê, TT.Thích Thiện Đạt làm Giáo thọ A-xà-lê và các vị Tôn chứng.

Sau tấn đàn truyền giới là lễ bế mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 tại chùa Bửu Quang.

Đại diện chư giới tử, Sa-di Thiện Tuệ dâng lời tri ân đến chư tôn đức Ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng tại đàn giới chùa Bửu Quang cùng sự trợ duyên của Phật tử, chư tôn đức. Qua đó, hứa sẽ tinh tấn trên còn đường tu tập, để xứng đáng là bậc mô phạm cho hàng Phật tử.

TT.Thích Thiện Hạnh thay mặt Ban Thư ký tại đàn giới chùa Bửu Quang báo cáo tổng kết. Theo đó, có 158 hồ sơ đăng ký, sau thi tuyển có 129 vị đủ điều kiện thọ giới, trong đó có 19 Tỳ-kheo, 25 Sa-di và 85 Tu nữ.

Về chương trình tu học giới tử được thực hiện theo đúng chương trình của Ban tổ chức tại đàn giới chùa Bửu Quang và đặc biệt có sự quang lâm thuyết giới của HT.Thích Viên Minh; HT.Thích Minh Giác và HT.Thích Thiện Tâm trước ngày giới tử tấn đàn truyền giới.

Ngoài ra đàn giới còn nhận được cúng dường của Phật tử trong công tác tổ chức.

Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức trao phần thưởng đến các vị giới tử thủ khoa, là Tỳ-kheo Phước Đạt đạt 58/80 điểm thi; Sa-di Phước Trường đạt 59/80 điểm thi và Tu nữ Pháp Độ đạt 66,5/80 điểm thi.

Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Tâm hoan hỷ khi giới đàn thành tựu viên mãn và tri ân chư tôn đức Ban tổ chức, giới tử và Phật tử trợ duyên.

“Đời sống xuất gia là một đời sống cao quý. Xuất gia là những người thắp lửa cho thế gian, nhưng để thắp lửa được thì mình phải dập tắt lửa tham sân si trong lòng mình. Mang lại hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho số đông”, Hòa thượng nhấn mạnh.

5st.jpg
Giới tử Sa-di thọ nhận giới pháp

7st.jpg
Đảnh lễ chư giới sư

9tn.jpg

11st.jpg
Tấn đàn truyền giới Tu nữ

12st.jpg
Giáo giới các giới tử

17bm.jpg
Giới tử tri ân chư tôn đức Ban tổ chức đàn giới Bửu Quang

20bm.jpg
Trao phần thưởng đến giới tử thi điểm cao

22bm.jpg
HT.Thích Thiện Tâm ban đạo từ

>> Xem chùm ảnh tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tại các đàn giới

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày