Đại hội đại biểu Phật giáo quận 8 lần thứ VIII

GNO - Sáng nay 27-3, chư tôn đức BĐD PG Q.8 đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017) tại chùa Long Hoa, khoảng 200 đại biểu đã đến tham dự.

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm BTS THG TP.HCM, Chứng minh BĐD PG Q.8: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Thiện Chơn, HT.Thích Thiện Lương, TT.Thích Hiển Đức, ĐĐ.Thích Thiện Quý…; đại diện c tôn đức BĐD PG 24 quận huyện, TNPT các tự viện Q.8 cùng Phật tử các đạo tràng về tham dự.

DSC_0011.JPG

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tưởng niệm

DSC_0019.JPG

HT.Thích Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng

DSC_0020.JPG

Ông Huỳnh Ngọc Thành chúc mừng HT.Thích Thiện Lương

DSC_0023.JPG

Bà Đỗng Thị Kim Vui tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến tham dự còn có ông: Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc TP; Vũ Mạnh Hải, Phó ban Tôn giáo-Dân tộc TP; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo-Dân tộc TP; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQVN TP; về phía chính quyền quận 8 có: bà Đỗng Thị Kim Vui, Bí thư quận ủy Q.8; Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND Q.8; Vũ Thanh Lưu, Chủ tịch UBMTTQVN Q.8; Trần Văn Thanh, Trưởng ban Dân vận quận ủy Q.8… cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban Kiểm soát. Nhiều lẵng hoa của đại diện các cấp đã gởi đến Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Thiện Lương, Chánh ĐD cho biết, kế thừa truyền thống tốt đẹp từ bao thế hệ trước, văn hóa Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng Văn hóa dân tộc, tinh thần phụng sự và cống hiến cho Đạo Pháp - Dân tộc là cơ sở để PG quận 8 hoàn thành Phật sự. Diễn văn nhấn mạnh: “Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, mọi tầng lớp TN quyết tâm phát triển PG quận 8 đúng theo phương hướng mà Giáo hội đề ra ngày càng trang nghiêm hơn, vững mạnh hơn. Tân Ban Đại diện nhiệm kỳ VIII cần phải có đầy đủ tiêu chuẩn đạo hạnh, uy tín, năng lực hoạt động, đáp ứng được tình hình đất nước trong giai đoạn hội nhập và đổi mới phát triển.”

Báo cáo công tác Phật sự của BĐD nhiệm kỳ VII, TT.Thích Thiện Tài, Thư ký BĐD nêu rõ, BĐD PG Q.8 được hình thành chuyển tiếp từ Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước và tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt được những thành qua trên nhiều hoạt động chuyên ngành: tăng sự, giáo dục Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, nghi lễ, văn hóa, kinh tế tài chính, từ thiện xã hội …

DSC_0043.JPG

HT.Thích Thiện Lương đọc diễn văn khai mạc Đại hội

DSC_0050.JPG

HT.Thích Thiện Lương nhận Bằng Tuyên dương Công đức của BTS THPG TP

DSC_0058.JPG

39.JPG

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQ TP

DSC_0059.JPG

Nhận Bằng khen của UBMTTQVN Q.8

Hàng năm, BĐD PG Q.8 đã tổ chức an cư tập trung tại chùa An Phú (chư Tăng) Pháp Quang (chư Ni); 2 điểm An cư tại chỗ: chùa Huệ Lâm và Bửu Quang. Tổng số các điểm an cư kiết hạ có 200 hành giả. BĐD PG Q.8 đã giới thiệu 60 giới tử thọ Đại giới. TN trong quận đều tham gia theo học các khóa tập huấn Hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì được lồng ghép vào chương trình sinh hoạt an cư.

Công tác bổ nhiệm, hợp thức hóa trụ trì, cũng được tổ chức trang nghiêm đúng chủ trương của Giáo hội. Trùng tu, xây dựng các tự viện mới cũng được hoàn thành viên mãn. PG Q.8 đã đón nhận quyết định giáo chỉ tấn phong giáo phẩm gồm: 2 Hòa thượng, 13 Thượng tọa, 2 Ni trưởng, 3 Ni sư.

5 năm qua, Ban ĐD đã duy trì mở được 3 khóa Lớp sơ cấp Phật học, đào tạo hơn 100 TN tốt nghiệp, tiếp tục khai giảng khóa VIII (2011-2013 ) với 45 TN sinh đăng ký tu học. PG Q.8 hiện có 7 đạo tràng Bát Quan trai, 2 đạo tràng khóa Niệm phật, 1 đạo tràng tu thiền Thái Tuệ, 2 giảng đường thuyết Pháp và 1 đạo tràng Dược Sư.

027.JPG
DSC_0028.JPG
DSC_0025.JPG

Đại biểu tham dự Đại hội

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, tâm linh: Tuần lễ Phật đản, Vu lan-Báo hiếu, tưởng niệm các vị tiền bối… được Ban ĐD tổ chức trang nghiêm, thu hút TNPT đến tham dự. Chư TN các tự viện tham gia thuyết giảng, hướng dẫn tu tập tại các đạo tràng giúp PT tu học. TNPT tham gia công tác TTXH, dân sinh trên địa bàn, tạo sự gắn kết mật thiết giữa cơ sở với các cơ quan ban ngành. Các hoạt động TTXH trị giá 40 tỷ đồng.

Tại Đại hội, HT.Thích Thiện Lương cùng chư tôn đức BĐD PG Q.8 tuyên bố mãn nhiệm, đồng thời Hòa thượng đại diện Tiểu ban Nhân sự báo cáo kết quả hiệp thương và giới thiệu danh sách tân BĐD PG Q.8 nhiệm kỳ 2012-2017 gồm Ban Chứng minh có 3 vị và 19 vị trong BĐD do HT.Thích Thiện Lương đảm nhiệm Chánh ĐD. 

DSC_0037.JPG

Phát biểu nhận nhiệm vụ

036.JPG

Tân BĐD PG Q.8 nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM đã biểu quyết và thông qua thành phần nhân sự BĐD Q.8 nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 19 thành viên trong đó Ban Thường trực có 5 vị, HT.Thích Thiện Lương được suy cử tiếp tục đảm nhiệm Chánh ĐD. Tân BĐD PG Q.8 nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII, HT.Thích Thiện Lương, Chánh BĐD đã đề ra 8 chương trình: cùng với các ban ngành hoạt động vì dân sinh, kiện toàn các thành viên BĐD, tiếp thu xét duyệt các văn bản của TN, kiến nghị đề xuất trụ trì, xin khắc dấu tròn, tổ chức an cư kiết hạ, tổ chức các lễ truyền thống, vận động TNPT tham gia công tác TTXH.

Tại Đại hội, bà Đỗng Thị Kim Vui đã ghi nhận và biểu dương tinh thần hòa hợp, đoàn kết của BĐD và các tự viện PG Q.8. BĐD tích cực vận động TNPT tham gia các phong trào hoạt động do các ban ngành đoàn thể địa phương phát động: xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, cứu trợ lũ lụt, giúp đỡ nhiều đối tượng nghèo khổ… đó là nền tảng giáo lý từ bi của Đức Phật được áp dụng và phổ biến phù hợp với đời sống hiện đại. PG Q.8 đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương. Bà hy vọng, tân BĐD PG nhiệm kỳ VIII tiếp tục phát huy vai trò và nhiệm vụ, làm tốt công tác Phật sự, tiếp tục cùng với chính quyền chăm lo đời sống nhân dân nhất là thanh thiếu niên….  

DSC_0032.JPG

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

DSC_0047.JPG

Bà Đỗng Thị Kim Vui ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Q.8

DSC_0045.JPG

Phật giáo Q.8 ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của UBMTTQ Q.8

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ tại Đại hội đã tán thán công đức của BĐD PG Q.8, nhiệm kỳ qua đã thực hiện nhiều Phật sự đúng với phương châm “Đạo Pháp-Dân tộc –Chủ nghĩa Xã hội”, thể hiện được chủ trương đường lối của GH đề ra. Hòa thượng cũng mong BĐD PG Q.8 nhiệm kỳ VIII tiếp tục gắn bó cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác Phật sự tại địa phương.

Nhân ĐHĐB PG Q.8, BĐD cũng đã trao tặng 10 căn nhà tình thương, tổng trị giá 300 triệu đồng cho đại diện UBMTTQ Q.8 nhằm giúp đỡ các gia đình chưa có nhà ở tại địa phương.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của BĐD, TNPT Q.8, BTS THPG TP đã tặng 22 bằng Tuyên dương công đức và Công đức cho tập thể và cá nhân; UBND,UBMTTQ Q.8 cũng đã trao tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc BĐD PG Q.8.

Trước giờ bế mạc, ĐHĐB PG Q.8 đã thông qua Nghị quyết đại hội gồm 8 điểm với tinh thần nhất trí cao và niềm tin Nghị quyết sẽ được triển khai thực hiện gắn với đời sống tu học của TNPT tại địa phương.

>>> Xem thêm: chùm ảnh ĐHĐBPG Q.8 lần thứ VIII

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày