Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ V

 GNO - Hơn 600 đại biểu đã đến tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre (TP.Bến Tre) vào sáng nay 19-9.

IMG_0200.JPG
IMG_0210.JPG

Thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Đại hội đặt dưới sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS THPG Bến Tre: HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Giác Đức; HT.Thích Thiện Nhơn; HT.Thích Như Niệm; HT.Thích Thiện Tánh; HT.Thích Thiện Pháp; HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Huệ Thành; HT.Thích Giác Minh; TT.Thích Nhựt Tấn, HT.Thích Minh Hiền; HT.Thích Nhựt Tấn…, chư tôn đức BTS THPG các tỉnh, thành: TP.HCM, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Đại diện ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bến Tre.

Về phía chính quyền có các ông bà:  Trương n Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nam Bình, Trưởng ban Dân vận tỉnh, Nguyễn Thị Phương Đào, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Đào Văn Tụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành… đến tham dự chúc mừng.

IMG_0293.JPG

HT.Thích Nhựt Tấn đọc diễn văn khai mạc

IMG_0324.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS tặng hoa chúc mừng

IMG_0329.JPG

Đại diện UBND tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng

Đại hội trang trọng thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, dâng hoa chào mừng Đại hội. HT.Thích Nhựt Tấn, Trưởng BTS THPG Bến Tre, Trưởng ban Tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh Đại hội lần này sẽ quyết tâm suy cử thành phần nhân sự mới với đầy đủ phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, năng lực nhằm lãnh đạo, gắn kết với các tự viện, Tăng Ni, Phật tử phát triển Phật giáo tỉnh Bến Tre trong giai đoạn mới.

ĐĐ.Thích Huệ Đức, Chánh Thư ký BTS THPG Bến Tre đã trình bày báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012. Theo đó, nhiệm kỳ qua các ban ngành trực thuộc BTS THPG Bến Tre như: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, TTXH… hoạt động trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp thống nhất hoàn thành các Phật sự chung và phát triển đồng bộ. Ban Đại diện Phật giáo huyện thị được thành lập và sinh hoạt tại 8 huyện và 1 thành phố với 107 thành viên. Phật giáo Bến Tre có tất cả 242 cơ sở thờ tự với 484 Tăng Ni, trong đó Tăng Ni Bắc tông 446 vị và 38 vị Tăng Ni hệ phái Khất sĩ.

IMG_0250.JPG
IMG_0267.JPG

Đại biểu tham dự Đại hội

Dưới sự hướng dẫn của TƯGH, BTS THPG Bến Tre cùng các ban ngành đã tổ chức tốt các khóa An cư kiết hạ, Đại lễ Phật đản, Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long-Hà Nội, Đại lễ Vu lan, vía Quán Thế Âm, tham dự các hội thảo, tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do các ban ngành viện T.Ư tổ chức… Ngoài ra, BTS THPG Bến Tre cũng tổ chức Khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ V cho 176 Tăng Ni, tổ chức 2 Đại giới đàn Khánh Hòa và Thiện Tín với 416 giới tử.

Trong nhiệm kỳ 2007-2012, BTS cũng thành lập Trường TCPH đặt tại chùa Viên Minh, tổ chức đào tạo khóa I với 58 Tăng Ni. Toàn tỉnh chỉ có 1 cơ sở Phật giáo duy nhất là chùa Tuyên Linh được công nhận di tích văn hóa-lịch sử cấp quốc gia, 185/242 cơ sở thờ tự được công nhận là cơ sở thờ tự văn hóa, 85% cơ sở thờ tự được trùng tu khang trang.

IMG_0380.JPG
IMG_0365.JPG

Nhận Bằng tuyên dương công đức của TƯGH

IMG_0396.JPG

Nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ qua đã thực hiện được 833 thời giảng tại 97 đạo tràng với 58.400 lượt Phật tử, thỉnh các vị tôn túc TƯGH đến thuyết giảng tại chùa Viên Minh tổng cộng 45 thời giảng với 22.500 lượt Phật tử. Cả tỉnh có 68 đạo tràng với 4.430 Phật tử tham gia tu học. Tính đến nay, có 15.893/116.600 Phật tử được cấp Giấy chứng nhận Phật tử, so với nhiệm kỳ III số tín đồ Phật tử tăng 29.600 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh Bến Tre cũng chung tay thực hiện nhiều chương trình TTXH nhân đạo trong và ngoài tỉnh trị giá trên 47,7 tỷ đồng.

Đại hội cũng được nghe Ban Thư ký trình bày phương hướng hoạt động Phật sự của BTS nhiệm kỳ 2012-2017.

Trước toàn thể đại biểu, đại diện nhân sự BTS THPG Bến Tre khóa V (nhiệm kỳ 2007-2012) tuyên bố mãn nhiệm.

Dịp này, tập thể BTS THPG Bến Tre, đại diện các ban ngành, các tự viện và cá nhân cũng được HĐTS trao Bằng tuyên dương công đức; UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Bến Tre trao tặng Bằng khen vì đã tích cực trong công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, HT.Thích Nh ựt Tấn, Trưởng ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách sự kiến nhân sự của BTS THPG Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017.

Thay mặt HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn đã phát biểu và lấy ý kiến biểu quyết toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách tân BTS THPG Bến Tre gồm 57 thành viên, trong đó Ban Thường trực có 16 thành viên đảm nhiệm 21 chức danh, do HT.Thích Nhựt Tấn tiếp tục đảm nhiệm Trưởng BTS THPG Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017.

IMG_0447.JPG
IMG_0444.JPG

Tân BTS THPG Bến Tre ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Toàn thể tân BTS THPG Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

IMG_0477.JPG

Ông Trương n Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Bến Tre trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bến Tre đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo Bến Tre đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với nhiều chương trình hoạt động thiết thực xây dựng quê hương Bến Tre. Ông hy vọng tân BTS THPG Bến Tre sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong tu học, thể hiện vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, quản lý cùng các Ban Đại diện huyện, thị thực hiện tốt hơn nữa công tác Phật sự.

IMG_0434.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại Đại hội

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thiện Nhơn đã tuyên dương công đức BTS THPG Bến Tre, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phát huy truyền thống quý báu để hoàn thành nhiều Phật sự của Giáo hội giao phó. Hòa thượng cũng mong rằng với thành phần nhân sự BTS THPG Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Tăng Ni, Phật tử và thể hiện năng lực quản lý tiếp tục hoàn thành các chương trình hoạt động Phật sự đề ra.

Đại hội khép lại với Nghị quyết gồm 7 điểm vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 19-9, với niềm tin tưởng Nghị quyết sẽ được triển khai, phổ biến trong đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử.

>>>Xem thêm chùm ảnh Đại hội

>>>Phật giáo Bến Tre tiến hành phiên trù bị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày