Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ VIII

GNO - Sáng nay 17-9, 1.500 đại biểu và Phật tử đã đến tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017) tại chùa Thiên Châu - Văn phòng BTS THPG Long An, TP.Tân An.

DSC_0008.JPG

HT.Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh Đại hội

DSC_0007.JPG

Cung nghinh chư tôn đức

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Đạt Đồng, Thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Hải Ấn, Phó ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Tấn Đạt, Phó Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Thiện Thanh, Trưởng BTS THPG Long An, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; TT.Thích Phước Nghiêm, Ủy viên HĐTS; TT.Thích Minh Thiện, Phó ban Thường trực BTS THPG Long An; chư tôn đức đại diện BTS THPG Quảng Nam, TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, TP.Cần Thơ…, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các huyện thị trong tỉnh Long An.

DSC_0014.JPG

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ tại Đại hội

Tham dự Đại hội còn có các ông Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Quốc Xuân, Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trương Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; Trần Văn Bên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Long An, TP.Tân An về dự và chúc mừng.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, dâng hoa chào mừng Đại hội, HT.Thích Thiện Huệ, Phó ban Tổ chức Đại hội thay mặt Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức, đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh: “Với xu hướng hội nhập và phát triển của xã hội, Đại hội hôm nay sẽ đánh dấu bằng bước ngoặt phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017). Phương hướng ấy là kết tinh trí tuệ, đúc kết kinh nghiệm từ 7 nhiệm kỳ qua, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Phật giáo và thời đại…”.

DSC_0021.JPG

HT.Thích Thiện Huệ đọc diễn văn khai mạc

Tại Đại hội, ĐĐ.Thích Quảng Tâm, Chánh Thư ký BTS THPG Long An trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012, theo đó BTS THPG, các ngành trực thuộc và Tăng Ni, Phật tử các tự viện đã nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hoàn thành công tác Phật sự được giao.

Phật giáo Long An có 5 chi phái Phật giáo: Bắc tông (Ấn Quang), Thiên Thai Giáo Quán tông, Thiên Thai Thiền Giáo tông, Khất sĩ, Cổ sơn môn, phát triển hài hòa và tôn trọng truyền thống của nhau. Toàn tỉnh có 299 cơ sở tự viện với 1.244 Tăng Ni, toàn bộ 299 cơ sở tự viện và 10 Ban Đại diện PG đã khắc con dấu xong. Văn phòng BTS THPG đặt tại chùa Thiên Tôn (P.3, TP.Tân An), tổ đình Kim Cang (được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh) ngoài ra các chùa: Phước Lâm (di tích văn hóa cấp quốc gia), Linh Sơn, Tôn Thạnh, Hội Long, Khải Phước, Vĩnh Hưng… tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc.

DSC_0027.JPG

HT.Thích Trí Quảng thay mặt HĐTS tặng hoa chúc mừng

Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Từ thiện xã hội… kết hợp đồng bộ phát triển chuyên ngành, hoàn thành Phật sự chung. Phật giáo tỉnh Long An phát triển được 9 Ban Đại diện PG huyện, thành và 1 Ban Đại diện PG liên huyện: Mộc Hóa-Tân Thạnh-Vĩnh Hưng. Trong nhiệm kỳ qua, BTS THPG Long An đã được UBND tỉnh cho phép 14 cơ sở Phật giáo chính thức gia nhập Giáo hội, trùng tu 5 cơ sở tự viện. Ban Thường trực cấp quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 45 Tăng Ni.

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An là trường nội trú ngay từ đầu, hiện đang duy trì khóa thứ 5. Tăng Ni sau khi tốt nghiệp hiện đã và đang phục vụ Phật sự tại nhiều tỉnh thành, một số tiếp tục tu học tại HVPG VN tại TP.HCM, các lớp giảng sư, du học tại Ấn Độ, Myanmar , Đài Loan...

DSC_0031.JPG

Đại diện chính quyền tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng

Toàn tỉnh có 102 đạo tràng và 4 lớp giáo lý tu học ổn định, hàng năm duy trì 8 trú xứ an cư kiết hạ, mỗi kỳ an cư Ban Tổ chức đều kết hợp với Ban Hoằng pháp mở khóa bồi dưỡng kiến thức trú trì và hành chánh Giáo hội. Ngoài ra, Đại giới đàn Viên Ngộ được BTS THPG Long An tổ chức trang nghiêm, thành tựu với 699 giới tử và 1.200 Phật tử đăng ký.

DSC_0036.JPG
DSC_0041.JPG
DSC_0044.JPG

Nhận Bằng tuyên dương công đức của TƯGH,
Bằng khen của UBND và UBMTTQ tỉnh Long An

Ban Hoằng pháp kết hợp các ban ngành tổ chức các đại lễ truyền thống Phật giáo, thuyết giảng, hướng dẫn tu học tận vùng sâu, vùng xa. TT.Thích Minh Thiện soạn thảo quyển Cẩm nang phật pháp dưới hình thức hỏi-đáp, đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, Phật tử. Ngành văn hóa phát hành một số sản phẩm văn hóa phục vụ đại chúng, tổ chức Hội thảo Phật giáo về bảo vệ môi trường, giới thiệu bộ sử gồm tiểu sử khái quát các ngôi chùa ở Long An… Tăng Ni, Phật tử thực hiện nhiều chương trình nhân đạo thiết thực, tổng trị giá trên 120 tỷ đồng, thành lập đưa vào sử dụng Trường Bồ Đề Phương Duy với đầy đủ 3 cấp học.

ĐĐ.Thích Quảng Tâm cũng trình bày phương hướng hoạt động của BTS THPG nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó BTS sẽ khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, đề ra phương thức hoạt động, nâng cao công tác quản lý, hướng dẫn tu học cho Tăng Ni Phật tử sát với thực tế nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện của Phật giáo tỉnh nhà.

Trước toàn thể đại biểu, đại diện nhân sự BTS THPG Long An khóa VII (nhiệm kỳ 2007-2012) tuyên bố mãn nhiệm.

Đại diện BTS THPG Long An khóa VII, các ban ngành, tự viện và cá nhân thuộc BTS THPG Long An nhận Bằng tuyên dương công đức của HĐTS (7 tập thể và 20 cá nhân), Bằng khen của UBND tỉnh (8 tập thể và 20 cá nhân), UBMTTQ tỉnh (21 tập thể, 18 cá nhân).

HT.Thích Thiện Huệ, Phó ban Tổ chức Đại hội thay mặt Hòa thượng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội giới thiệu danh sách thành phần nhân sự Ban Chứng minh, BTS THPG và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2012-2017.

DSC_0050.JPG

HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết Đại hội

HT.Thích Trí Quảng thay mặt HĐTS phát biểu và lấy ý kiến biểu quyết, toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua danh sách Ban Chứng minh: 6 vị, tân BTS THPG Long An gồm 47 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết, trong đó Ban Thường trực có 19 ủy viên đảm trách 23 chức danh do TT.Thích Minh Thiện đảm nhiệm Trưởng BTS THPG Long An nhiệm kỳ 2012-2017. Toàn thể tân BTS THPG Long An nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

DSC_0054.JPG
DSC_0053.JPG

Tân BTS THPG Long An ra mắt và nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Long An trong nhiệm kỳ qua, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Long An đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện nhiều công tác Phật sự thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tâm linh trong cộng đồng Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung. Ông hy vọng tân BTS THPG Long An kết hợp cùng các Ban Đại diện quận huyện làm tốt công tác Phật sự.

DSC_0067.JPG

HT.Thích Trí Quảng tặng quà cho tân BTS THPG Long An

Ban đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Trí Quảng đã tuyên dương công đức BTS THPG Long An trong nhiệm kỳ qua, biết nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phát huy truyền thống tu học trong Tăng Ni, Phật tử và có những đóng góp thiết thực góp phần vào thành tựu Phật sự  chung của Giáo hội. Hòa thượng cũng mong rằng với thành phần nhân sự BTS THPG Long An nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống và phát triển lên tầm cao mới, đoàn kết để cùng đóng góp cho xã hội lành mạnh, thể hiện vai trò, trách nhiệm và năng lực quản lý để nâng cao hiệu quả của công tác Phật sự của tỉnh nhà…

DSC_0070.JPG

HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG TP.HCM

Đại hội khép lại với Nghị quyết gồm 11 điểm vào lúc 11g40 phút ngày 17-9, toàn thể đại biểu tin tưởng với những chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra, tân BTS THPG Long An sẽ  triển khai, phố biến trong đời sống Tăng Ni, Phật tử, phù hợp với thực tế địa phương.

Nhiều hoa, quà cũng được chư tôn đức TƯGH, đại diện các BTS THPG tỉnh thành, quan khách phần gởi đến chúc mừng Đại hội thành công viên mãn.

>>>Phật giáo Long An tiến hành phiên trù bị

>>>BTS THPG Long An dâng hoa, thắp nến tri ân

>>> Xem thêm chùm ảnh Đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày