Đại hội MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII

GNO - Ngày 8 và 9-7, Đại hội đại biểu MTTQVN Đồng Tháp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã diễn ra tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao Động (TP.Cao Lãnh).

Tham dự Đại hội có 282 đại biểu chính thức đại diện cho các giới, các cá nhân tiêu biểu và các tổ chức thành viên trong hệ thống MTTQVN.

IMG_0517.JPG


Nhiệm kỳ VIII, Đại hội bầu 95 người vào UBMTTQVN tỉnh

Đoàn đại biểu Phật giáo có HT.Thích Thiện Huệ, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Phước Thông, Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cao Lãnh; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc; NS.Thích nữ Như Huệ, UVTT BTS GHPGVN tỉnh….

Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ VII (2009-2014), đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ VIII (2014-2019).

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - ông Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp - Lê Hoàng Tam nhận định: “Vị thế của MTTQVN tỉnh ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố, đất nước. Nhiều chương trình đã đi vào lòng quần chúng như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Vì người nghèo” và các hoạt động xã hội - từ thiện; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc, vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Toàn thể đại biểu đã nhất trí cao, biểu quyết thông qua kết quả hiệp thương UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ VIII (2014-2019), gồm Ban Thường trực 9 vị, tổ chức thành viên 41 vị, mặt trận cấp dưới trực tiếp có 11 vị, chuyên gia các lĩnh vực 6 người, cá nhân tiêu biểu có 26 vị, tổng cộng có 95 vị trong UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp khóa VIII.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 9 ủy viên thường trực do ông Lê Hoàng Tam, chức vụ Chủ tịch; ông Võ Hoàng Cương chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Đại biểu cũng biểu quyết thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Về Phật giáo, trong nhiệm kỳ 2014-2019; HT.Thích Thiện Huệ đảm nhiệm UV tổ chức thành viên; UV cá nhân tiêu biểu TT.Thích Chơn Minh và NS.Thích nữ Như Huệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày