Đại hội PG tỉnh Yên Bái kỳ I (2012-2017)

GNO - Đại hội PG tỉnh Yên Bái lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2012-2017) diễn ra sáng nay 26-10-2012, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp.

DH YB 1.jpg

Hát mừng Đại hội - Ảnh: H.Tuấn

Tham dự và chứng minh Đại hội có: HT Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; TT.Thích Thanh Điện, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, đặc trách phía Bắc; ĐĐ.Thích Đức Thiện, UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng I T.Ư GHPGVN cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS các tỉnh thành phía Bắc và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu tỉnh Yên Bái cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vương Văn Nam, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo UBTƯ MTTQVN; ông Phạm Kiên Cường, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo Ban Dân vận T.Ư; bà Ngô Thị Chinh, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Đức Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Trọng Tài, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Đặng Quang Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử tỉnh Yên Bái cùng về tham dự.

DH YB 2.jpg

Chư tôn đức quang lâm

DH YB 3.jpg

Khai mạc Đại hội bằng các nghi thức PG

DH YB 4.jpg

Chính quyền tham dự

Tại Đại hội, ĐĐ.Thích Minh Huy, Phó ban Thường trực BĐD Phật giáo Yên Bái, Phó ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc.

ĐĐ.Thích Trung Kính, Ủy viên Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012, nêu phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, bản báo cáo cho biết, là một tỉnh miền Tây bắc, Yên Bái có nhiều dân tộc đan xen sinh sống. Mật độ dân cư phân bố không đều. Kinh tế còn nghèo, hệ thống giao thông chưa thuận lợi, trình độ nhận thức tại một số vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Đây là khó khăn cho tỉnh Yên Bái nói chung và Phật giáo tỉnh nhà nói riêng.

DH YB 11.jpg

Ban Chứng minh

DH YB 13.jpg

Đại đức Phó ban Thường trực phát biểu khai mạc - Ảnh: H.Tuấn

Từ giữa thế kỷ 18, Phật giáo đã thâm nhập vào Yên Bái. Đến năm 1930, Yên Bái đã có hàng trăm ngôi chùa. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh và sự thăng trầm của cuộc sống, xáo trộn đời sống sinh hoạt... của nhân dân, Phật tử, do vậy, đến nay nhiều nơi chỉ còn là dấu tích. Toàn tỉnh có lúc chỉ có duy nhất một sư Ni trụ trì chùa Ngọc Am. Đến 1964 Ni sư viên tịch, và từ đó trong tỉnh không có Tăng Ni nào. Đến năm 2004 mới có Tăng Ni về đảm nhiệm trụ trì các chùa ở thị xã Yên Bái do GHPGVN bổ nhiệm.

Năm 2007, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh được thành lập gồm 13 thành viên đại diện cho Tăng Ni, Phật tử, do HT.Thích Thanh Duệ làm Trưởng  ban. Đến nay có gần 20 ngôi chùa trong đó có 6 Tăng Ni đang trụ trì các chùa trong tỉnh, số chùa còn lại đều có Ban hộ tự, Phật tử, nhân dân quản lý. BĐD Phật giáo tỉnh đã cấp giấy chứng nhận Phật tử cho 6.800 người, số người quy y Tam bảo là trên 10.000 người.

5 năm qua, trên địa bàn tỉnh được tổ chức xây dựng trùng tu các ngôi chùa từ nhỏ đến lớn, với nhiều hạng mục công trình như: xây dựng chùa, nhà Tổ, bảo tháp, tam quan, tạc tượng, đúc chuông...

DH YB 14.jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm tặng hoa chúc mừng

DH YB 15.jpg

Đại diện chính quyền tặng hoa - Ảnh: H.Tuấn

BĐD Phật giáo tỉnh Yên Bái  đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua như: Ban Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, Kinh tế tài chính cùng hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước như “Xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu”, góp phần hoàn thành trách nhiệm được giao, theo tinh thần “Đoàn kết, Hòa hợp, Trưởng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”. PG Yên Bái dần khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống nhân dân...

Đại hội đã được nghe các bài tham luận của đại diện Tăng Ni, Phật tử bổ sung, làm phong phú thêm nội dung báo cáo.

Nhân Đại hội, PG tỉnh nhà đã được đón nhận Bằng tuyên dương công đức của T.Ư GHPGVN, Bằng khen của UBND, UBMTTQ tỉnh Yên Bái trao tặng.

DH YB 16.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức tới PG tỉnh Yên Bái

Ông Bùi Thanh Hà đai diện chính quyền T.Ư, bà Ngô Thị Chinh đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Yên Bái phát biểu và tặng hoa chúc mừng .

Bài phát biểu của đại diện chính quyền nêu rõ: "Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Yên Bái luôn sống chan hòa, thiết thực cùng xã hội hiện hữu trong lòng dân tộc, phục vụ chúng sinh, trang nghiêm Giáo hội. Với tư cách là thành viên trong khối đại đoàn kết, Tăng Ni, Phật tử đã gắn mọi hoạt động Đạo Pháp với Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Đạo pháp, Dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo”"...

BĐD Phật giáo tỉnh Yên Bái tuyên bố mãn nhiệm nhiệm kỳ qua. Đại hội đã thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ lần thứ I (2012-2017) gồm 35 thành viên. 

DH YB 19.jpg

Ra mắt tân BTS PG tỉnh Yên Bái kỳ I

DH YB 22.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ - Ảnh: Hoàng Tuấn

Đại hội đã nhất tâm suy cử HT.Thích Thanh Duệ làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Yên Bái.

Đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT.Thích Thanh Nhiễu, ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua lúc 11g30.

Hoàng Tuấn

-----------

Tin, bài liên quan: Phật giáo Yên Bái vươn lên phát triển cùng PG cả nước ll Họp trù bị Đại hội PG tỉnh Yên Bái ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày