Đại hội Phật giáo tỉnh An Giang họp trù bị

GNO - Như Giác Ngộ online đã thông tin, chiều nay, 9-3, Đại hội Phật giáo tỉnh An Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành phiên họp trù bị tại hội trường Câu lạc bộ Hưu Trí (TP.Long Xuyên).

Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban Trị sự.

H1.JPG


Toàn cảnh đại hội - ảnh: Bảo Thiên

HT.Thích Huệ Tài, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; TT.Thích Thiện Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức lãnh đạo văn phòng 2, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã chủ trì phiên trù bị với sự tham dự của đông đảo đại biểu chính thức là chư Tăng Ni, tín đồ đạo Phật.

H2.JPG


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đại hội - ảnh: Bảo Thiên

h3.JPG
Đại biểu tham dự đại hội - ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, HT.Thích Huệ Tài hoan hỷ chào mừng quý đại biểu dự đại hội và cho biết đây là sinh hoạt Phật sự quan trọng nhất của Phật giáo tỉnh nhằm đúc kết công tác Phật sự suốt 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ Phật sự của 5 năm tới cũng như suy cử tân ban trị sự nhiệm kỳ mới của Phật giáo tỉnh An Giang.

Hòa thượng đề nghị quý đại biểu cần thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, hòa hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng của phiên trù bị.

H4.JPG


HT.Thích Huệ Tài phát biểu khai mạc đại hội - ảnh: Bảo Thiên

Ngay sau đó, toàn thể đại biểu đã lắng nghe và thông báo báo cáo số lượng đại biểu; thống nhất nhất biểu quyết cung thỉnh chư tôn giáo phẩm tham gia ban chứng minh, chủ tọa đoàn, đoàn thư ký, ban kiểm soát của phiên chính thức; lắng nghe phổ biến nội quy đại hội; phát biểu của ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh An Giang.

H5.JPG
TT.Châu Pros báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu - ảnh: Bảo Thiên

H6.JPG

H7.JPG
ĐĐ.Thích Viên Quang và ĐĐ.Thích Bửu Ngọc trình bày các văn kiện đại hội - ảnh: Bảo Thiên

Thay mặt ban thư ký, ĐĐ.Thích Viên Quang, Ủy viên HĐTS, Chánh Thư ký Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Bửu Ngọc, Phó Chánh thư ký GHPGVN tỉnh đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang. Các báo cáo nêu bật những thành tựu trên phương diện tổ chức, công tác nhân sự; hoạt động các chuyên ngành và hỗ trợ sinh hoạt cho Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh An Giang.

H9.JPG
H10.JPG


Các phát biểu tham luận tại Đại hội - ảnh: Bảo Thiên

Dịp này, tham luận gởi đến đại hội của các ban, ngành chuyên môn của Phật giáo tỉnh và một số Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Đại hội cũng thống nhất suy cử thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 10 chư tôn giáo phẩm chứng minh, 55 ủy viên chính thức, 11 ủy viên dự khuyết, 33 vị tham gia Ban Thường trực Ban Trị sự.

Cuối phiên trù bị, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh An Giang đã trao phần quà của lãnh đạo tỉnh An Giang với số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ công tác tổ chức đại hội.

H11.JPG


TT.Thích Thiện Thống lấy ý kiến biểu quyết nhân sự đại hội - ảnh: Bảo Thiên

H12.JPG


Ông Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà đến đại hội - ảnh: Bảo Thiên

H8.JPG
Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tham dự đại hội - ảnh: Bảo Thiên

Ngày mai, 10-3 cũng tại thành phố Long Xuyên, phiên chính thức của đại hội Phật giáo tỉnh An Giang sẽ được tiến hành. Giác Ngộ online tiếp tục thông tin kết quả đại hội đến bạn đọc quan tâm.

* Bài liên quan: Phật giáo An Giang phát huy đoàn kết & sức mạnh nội lực ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày