Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Dương kỳ VIII họp phiên trù bị

(GNO-Bình Dương): Sáng nay 4-1, tại thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương kỳ VIII đã diễn ra.

>>> Xem thêm chùm ảnh

Phiên họp đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯGH cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội.

wwwa1 (1).JPG

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Hạnh Tâm

Ông Trần Đức Thịnh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo chính quyền các cấp tại địa phương và trên 200 đại biểu chính thức đã đến dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, TT.Thích Huệ Thông nhiệt liệt chào mừng chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni đại biểu đã đến dự Đại hội thật đông đảo, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn thể đại biểu đối với nhu cầu phát triển Phật sự tại tỉnh nhà trong thời gian tới. Từ đó, Thượng tọa đề nghị toàn thể đại biểu cần tập trung trí tuệ và sự hòa hợp để cùng thảo luận, hiến kế các ý tưởng đóng góp vào Phật sự chung.

wwwa1 (2).JPG

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

wwwa1 (3).JPG

TT. Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc phiên trù bị

Báo cáo trước toàn thể đại biểu, TT.Thích Minh Nghĩa - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội cho biết, trên tinh thần thống nhất, hoà hợp, phụng sự Đạo pháp, phục vụ Dân tộc, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã từng bước kiện toàn tổ chức vững mạnh, mọi sinh hoạt Phật sự đều dựa trên tinh thần Nghị quyết của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI và Phương hướng Phật sự nhiệm kỳ VII của Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương.

wwwa1 (4).JPG

Đại biểu tham dự Đại hội

wwwa1 (5).JPG

Bên cạnh đó, được sự quan tâm sâu sát của TƯGH, sự nhiệt tâm, tận tình giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh nhà và các ngành chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh hội hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự  trong suốt chặng đường 5 năm qua trên các mặt: Tăng sụ, hoằng pháp, văn hóa, Phật giáo quốc tế, giáo dục Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử và từ thiện xã hội...

"Nhờ biết linh động và dựa vào sự hướng dẫn tận tình của TƯGH, sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh mà Ban Trị sự Tỉnh hội đã điều hành Phật sự rất tốt đẹp, nhiều Phật sự được hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ như: 7 Ban Đại diện và 170 cơ sở được khắc dấu tròn, hơn 95% các cơ sở được UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008, tổ chức thành công Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2011 tại Bình Dương v.v..., và nhiều Phật sự khác đã được hoàn thành viên mãn, tốt đẹp", TT.Thích Minh Nghĩa khẳng định.

wwwa1 (6).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chỉ đạo Đại hội

Ngay sau đó, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu đã lắng nghe tham luận của đại diện Phật giáo các địa phương; cùng thảo luận và thông qua thành phần nhân sự tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với 47 thành viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết;

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trù bị sáng nay, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt TƯGH đánh giá cáo những thành tựu mà Phật giáo tỉnh Bình Dương thực hiện trong thời gian qua và mong muốn tinh thần đoàn kết, hòa hợp sẽ được tiếp tục phát huy để đưa Phật giáo Bình Dương lên tầm cao mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày