Đại hội Phật giáo tỉnh Gia Lai họp trù bị

GNO - Chiều nay, 27-9, tại TP.Pleiku, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành phiên họp trù bị.

H1.jpg


Toàn cảnh đại hội

HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã quang lâm chứng minh phiên trù bị.

H2.jpg


Nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Phiên trù bị đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH; TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, các ban ngành trực thuộc, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh, đại biểu các cấp chính quyền và 450 Phật tử đại biểu đã tham dự phiên trù bị.

H3.jpg


TT.Thích Từ Vân cung thỉnh Ban chứng minh, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm soát đại hội

Phiên trù bị bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia bị, TT.Thích Từ Vân thông qua danh sách Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm soát phiên chính thức đại hội; TT.Thích Nguyên An, Trưởng ban Kiểm soát BTS thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; TT.Thích Trí Thanh thông qua nội quy đại hội, chương trình làm việc phiên chính thức của đại hội.

H4.jpg


TT.Thích Trí Thanh thông qua nội quy đại hội

Tiếp theo đó, thay mặt Ban thư ký, ĐĐ.Thích Quang Phúc, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 và tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ Phật sự khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

H6.jpg


ĐĐ.Thích Quang Phúc trình bày báo cáo
tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng Phật sự 2017-2022

Các báo cáo trình những khó khăn và thuận lợi gặp phải suốt 5 năm hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ IV; nêu bật những thành tựu trên nhiều phương diện hoạt động chuyên ngành với sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và sự đoàn kết, hòa hợp của chư Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh. Song song đó cũng xuất hiện một số tồn tại, bất cập bởi nhiều ly do khách quan, chủ quan cần thảo luận điều chỉnh trong thời gian đến.

H5.jpg


Đại diện các cấp chính quyền dự Đại hội

Nhân đại hội, Ban Nghi lễ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk Đoa, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ayun Pa, tịnh xá Phú Cường đã trình bày tham luận, hiến kế với nhiều ý kiến quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác nghi lễ, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện; truyền bá Chánh pháp đến với đồng bào dân tộc nơi vùng sâu, vùng cao.

Dịp này, TT.Thích Từ Vân đã trình bày phương án nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ V (2017-2022). HT.Thích Thiện Nhơn đã thay mặt chủ tọa đoàn lấy ý kiến của toàn thể đại hội và thống nhất thông qua phương án tân Ban Trị sự với 7 vị tham gia Ban chứng minh, 1 vị đảm nhiệm cố vấn Ban Trị sự, 61 ủy viên chính thức.

H7.jpg
HT.Thích Giác Liêm cùng chư tôn đức chủ tọa điều hành đại hội

H8.jpg
Phật tử người dân tộc đọc tham luận

H9.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn lấy kiến đại hội về phương án nhân sự nhiệm kỳ mới

H10.jpg
Đại biểu dự đại hội

Ngày mai, 28-9, cũng tại TP.Pleiku, phiên chính thức của đại hội Phật giáo tỉnh Gia Lai sẽ được tiến hành.

Giác Ngộ online tiếp tục thông tin kết quả đại hội đến bạn đọc quan tâm.

Tâm Nhiên - Minh Duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày