Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ II

GNO - Phiên chính thức Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) đã được long trọng tổ chức tại Hội trường Sun Spa Resort (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vào sáng nay, 4-10-2012.

a dhpg quang binh01.jpg

Chư tôn thiền đức quang lâm - Ảnh: H.Tuấn

Tham dự và chứng minh Đại hội có: HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Ủy viên HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế-Tài chính TƯGH; HT.Thích Trung Hậu, Ủy viên HĐTS kiêm Trưởng ban Văn hóa TƯGH; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên HĐTS kiêm Phó ban Thường trực BTS THPG TP.HCM; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên pháp chế TƯGH; HT.Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và 450 đại biểu Phật tử trong tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni BTS các tỉnh, thành phía Bắc, Thường trực BTS, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Bình.

Về phía chính quyền có: ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Quang Toàn, Vụ trưởng Thường trực Ban Dân vận T.Ư tại Đà Nẵng; ông Lê Đình Luyện, Cục trưởng Cục An ninh xã hội.

a dhpg quang binh03.jpg

a dhpg quang binh04.jpg

Chư tôn thiền đức và lãnh đạo địa phương tham dự Đại hội - Ảnh: H.Tuấn

Lãnh đạo chính quyền sở tại có: ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng  Bình; ông Đậu Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trương Văn Hỡi, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các ban ngành địa phương và đông đảo nhân dân Phật tử trong tỉnh cùng về tham dự.

Sau phần nghi thức niệm Phật, HT.Thích Tánh Nhiếp đã phát biểu khai mạc và nghi thức dâng hoa cúng dường Đại hội.

Tại Đại hội, đạo hữu Hoàng Gia Hy, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Quảng Bình đã báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ đầu (từ năm 2009 đến 2012) và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo báo cáo, công tác Phật sự có 10 thành tựu nổi bật như hưởng ứng các phong trào xã hội, Phật giáo Quảng Bình đã tích cực tham gia giúp đỡ các đối tượng chính sách, đồng bào gặp khó khăn như: xây nhà tình nghĩa, ủng hộ tiền và hàng ngàn suất quà, gạo… Nhất là trong cơn lũ năm 2010, THPG Quảng Bình kết hợp với Phật giáo các địa phương trong cả nước đã vận động, ủng hộ hàng tỷ đồng cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm trong công tác cứu trợ.

a dhpg quang binh08.jpg

Chủ tọa đoàn

a dhpg quang binh15.jpg

a dhpg quang binh17.jpg

Lãnh đạo Giáo hội và Ban Tôn giáo tặng hoa chúc mừng - Ảnh: H.Tuấn

Về các hoạt động văn hóa, Phật giáo Quảng Bình đã tham gia tổ chức Đại lễ cầu siêu Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhân húy nhật của ông tại xã Trường Thủy (H.Lệ Thủy); đồng thời tổ chức cung nghinh Ngọc xá-lợi Phật do ngài Tăng thống Miến Điện trao tặng về tôn trí tại trụ sở Tỉnh hội. Thêm vào đó là lễ hội cầu quốc thái dân an vào ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát... cũng được tổ chức quy mô, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân; tổ chức cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc và Hang Tám Cô để thể hiện tinh thần tri ân của nhân dân Quảng Bình với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc…

Trong công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử thì BTS cũng tiến hành quy y hơn 3.000 Phật tử trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong công tác xây dựng và kiến thiết các cơ sở Phật giáo đã nhận được sự chung sức của Phật tử địa phương và sự ủng hộ của Phật tử khắp nơi và cũng là sự ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương trong việc cấp 8.000m2 gần trung tâm TP.Đồng Hới (thuộc đường Thống Nhất, P.Đức Ninh Đông) để xây dựng cơ sở chùa Đại Giác - văn phòng BTS THPG tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo nhấn mạnh, THPG tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định xã hội, xây dựng đất nước, đồng thời một lần nữa khẳng định niềm tin của Tăng Ni, Phật tử vào đường lối của Giáo hội và Nhà nước đề ra, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Tiếp theo, Đại hội đã được nghe các bài tham luận của đại diện Tăng Ni, Phật tử bổ sung bản báo cáo.

Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2017, danh sách Đoàn đại biểu Phật giáo Quảng Bình đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012-2017).

a dhpg quang binh19.jpg

HT.Thích Thiện Nhơn (phải) trao Bằng tuyên dương công đức tới HT.Thích Tánh Nhiếp

a dhpg quang binh24.jpg

Tân BTS ra mắt Đại hội - Ảnh: H.Tuấn

Dịp này, PG tỉnh Quảng Bình cũng đã được đón nhận Bằng tuyên dương công đức của T.Ư GHPGVN, Bằng khen của UBND, UBMTTQ tỉnh trao tặng.

BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ I tuyên bố mãn nhiệm. Đại hội đã thông qua danh sách thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 21 thành viên. Đại hội đã nhất tâm suy cử HT.Thích Tánh Nhiếp làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh kỳ II.

Ông Trần Tiến Dũng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Bình và ông Bùi Hữu Dược đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng Đại hội.

a dhpg quang binh25.jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - Ảnh: H.Tuấn

Sau đó, Đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn, ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các mặt hoạt động Phật sự của Tỉnh hội để nhiệm kỳ mới đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua lúc 11g trong niềm hoan hỷ và thành tựu viên mãn.

Hoàng Tuấn - An Lạc

------------

Tin, bài liên quan: Bảy gạch đầu dòng cho PG tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ mới ll PG tỉnh Quảng Bình: Khởi đầu nan, gian nan không nản! ll Thương ơi Phật giáo Quảng Bình... ll Trước thềm đại hội ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày