Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII

  • Suy cử HT.Thích Đức Thanh làm Trưởng BTS
GNO - Sáng nay, 16-3, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế) chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022).
3.jpg


Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn Đại hội

HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn giáo phẩm thành viên HĐTS đã quang lâm chứng minh đại hội.

Chư tôn đức chứng minh, thường trực Ban Trị sự tỉnh và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng; các ban ngành Phật giáo tỉnh, BTS PG các huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong tỉnh và đại biểu cư sĩ Phật tử.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Quang Toàn, Vụ trưởng, phụ trách cơ quan thường trực của Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng; ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong tỉnh Thừa Thiên Huế, TP.Huế và các huyện, thị xã trên địa bàn.

21.jpg


Nghi thức chào quốc kỳ - đạo kỳ

14.jpg


Lãnh đạo chính quyền tham dự Đại hội

4.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng lãng hoa HĐTS

5.jpg
Lẵng hoa Ban Dân vận Trung ương

6.jpg
Lẵng hoa của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh, niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng nhớ chư tôn đức tiền bối và những vị anh hùng dân tộc, cung thỉnh ban chứng minh, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm soát điều hành đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Khế Chơn cho biết, trong 5 năm qua, Ban Trị sự đã củng cố phát huy bộ máy lãnh đạo và hoàn thành bộ máy tổ chức Giáo hội.

Trong nhiệm kỳ mới, với ý thức giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, thống nhất Phật giáo, quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng, ổn định những gập ghềnh trong Tăng Ni, Phật tử, đẩy mạnh các hoạt động chuyên ngành của Giáo hội. Đặc biệt, kiên định phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, đức tính nhẫn nhục, lòng bao dung, lắng nghe tiếng nói trí tuệ để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng đạo lực, góp phần trang nghiêm Giáo hội và xương minh đạo pháp.

Bên cạnh đó, diễn văn thẳng thắn thừa nhận những khiếm khuyết và một số mặt còn hạn chế. Từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu, giúp xây dựng một chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn của Giáo hội và tình hình thực tế tỉnh nhà đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển cùng thời đại.

9.jpg
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn Đại hội

1.jpg
HT.Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc Đại hội

7.jpg
Chư tôn đức tham dự Đại hội

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS báo cáo tổng kết, cho biết - trong nhiệm kỳ 2012-2017, Phật giáo Thừa Thiên Huế đã đạt được những thành tựu về hoằng pháp, giáo dục Tăng Ni, văn hóa, nghi lễ, kinh tế tài chính, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông... Theo đó, Ban Trị sự đã thành lập 12 ban chuyên ngành, tổ chức thành công Đại hội Phật giáo 8 huyện, thị xã. Tổ chức triển khai quy chế hoạt động các cấp Giáo hội, nội quy hoạt động các ban ngành trung ương đến thành viên Ban Trị sự, cấp 399 con dấu tròn cho các ban ngành do Giáo hội quản lý.

Trong mùa an cư kiết hạ, trong những ngày bố-tát, chư Tăng Ni an cư tập trung tại 6 trú xứ để cùng nhau tụng kinh, quá đường thảo luận kinh, luật, luận, chia sẻ những kinh nghiệm tu tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về đời sống phạm hạnh của Tăng đoàn.

10.jpg


ĐĐ.Thích Quang Tư trình báo cáo tổng kết

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự đã tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán (2013), Giới đàn Giác Phong (2016) để trao truyền giới pháp đến hàng nghìn giới tử xuất gia và tại gia cầu pháp.

Theo thống kê mới nhất, Thừa Thiên Huế có 618 cơ sở thờ tự, trong đó có 305 tự viện có Tăng Ni thường trú (3 ngôi quốc tự, 180 chùa Tăng, 125 chùa Ni), 313 đơn vị Niệm Phật đường, có 6 chùa được công nhận di tích cấp quốc gia, số lượng chư Tăng gồm 643 vị và 524 vị Ni. Ban Trị sự đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trú trì cho 188 Tăng Ni, bổ nhiệm 34 vị về các cơ sở để thừa hành Phật sự.

Báo có cho biết, tại Huế có 226 đơn vị GĐPT, trong đó có 1.933 huynh trưởng, 18.093 đoàn sinh tham gia sinh hoạt. Phân Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tổ chức các lớp tu học bậc Kiên - Trì - Định - Lực... và các hoạt động hội trại, hiến máu nhân đạo, từ thiện xã hội, văn nghệ cho các Phật tử.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Từ thiện xã hội thực hiện công tác từ thiện hơn 100 tỷ đồng, góp phần trong việc chăm lo cuộc sống của nhân dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, y tế...

15.jpg
HĐTS tặng bằng tuyên dương công đức

17.jpg
Ông Phan Ngọc Thọ tặng bằng khen đến cá nhân tập thể BTS nhiệm kỳ 2012-2017

Dịp này, Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng khen đến những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ VI tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Hải Ấn thay mặt Tiểu ban Nhân sự trình bày dự kiến nhân sự nhiệm kỳ VII của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ (2017-2022).

19.jpg
Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm

20.jpg
HT.Thích Hải Ấn đọc danh sách dự kiến BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến toàn thể đại biểu chính thức và đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với 57 ủy viên chính thức và 12 vị dự khuyết gồm vị thường trực, HT.Thích Đức Thanh đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, tân BTS nguyện đoàn kết để xây dựng  Giáo hôị Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Tân BTS mong muốn Trung ương Giáo hội, quý vị lãnh đạo nhà nước quan tâm để Phật giáo Huế góp phần vào sự nghiệp xây dựng Giáo hội và nước nhà.

22.jpg


Tân BTS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ

Phương hướng hoạt động Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiều điểm quan trọng. Theo đó, tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp trong Phật giáo. Tổ chức triển khai học tập và thực hiện nghiêm túc Hiến chương, Nội quy, Quy chế, Nghị quyết và các văn kiện của Giáo hội và nhà nước. Củng cố và kiện toàn nhân sự các ban chuyên mô trực thuộc Ban Trị sự, quan tâm giải quyết các Phật sự tồn đọng, những trường hợp vướng mắc, đáp ứng nhu cầu chính đáng của Tăng Ni, Phật tử...

Trước đại hội, tân Ban Trị sự cung thỉnh 14 vị Hòa thượng lên hàng giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017-2022.

23.jpg
Ông Phan Ngọc Thọ phát biểu trước Đại hội

11.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định - với thành viên tiêu biểu, uy tín, trí tuệ có tính kế thừa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022 đủ sức đảm trách các công tác Phật sự theo hiến chương Giáo hội, pháp luật nhà nước.

Ông Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh tin tưởng với truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà và bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, đoàn kết để xứng tầm với vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa Việt Nam.

Đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn đánh giá cao những thành quả BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được. Hòa thượng Chủ tịch nhắc lại lịch sử hình thành Phật giáo xứ Huế được các bậc tiền nhân xây dựng đến hiện tại và mong muốn tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ phát huy hơn nữa để đưa Phật giáo Huế ngày càng phát triển vững mạnh. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Chủ tịch hứa chỉ đạo sâu sát để tân Ban Trị sự hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

24.jpg


Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ

13.jpg
HT.Thích Huệ Phước đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Trong diễn văn bế mạc đại hội, HT.Thích Huệ Phước đã nêu rõ những thành tựu trong hai ngày diễn ra đại hội.

Thay mặt BTS, Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng thành kính đảnh lễ niệm ân chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, chư tôn giáo phẩm đã quang lâm chứng minh, chỉ đạo, chủ trì đại hội.

Hòa thượng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, Ban Tôn giáo, Công an và các sở ban ngành...

18.jpg


Đại hội diễn ra trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết

Nhiều lẵng hoa đã được gởi đến chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội đã khép lại với lời cảm ơn chân thành của Ban Tổ chức và thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

* Tin liên quan: Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ||

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày