Đại lễ cầu siêu tại Quảng Trị

GNO - Đại lễ cầu siêu, chẩn tế, tụng Từ Bi Thủy Sám pháp, kinh Địa Tạng, trì Chú Đại Bi cầu nguyện siêu độ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị sẽ diễn ra trong hai ngày, 4 và 5-5 tại Khu tưởng niệm thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tỉnh Quảng Trị và hơn 400 Phật tử các chùa từ TP.Đà Nẵng, Phật tử tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quang lâm chứng minh, tham dự.

thanhnam09.jpg
HT.Thích Thiện Tấn, chứng minh đàn tràng

Ngày khai đàn, dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, ĐĐ.Thích Từ Luận, chủ sám đàn tràng đã tiến hành các nghi lễ bạch Phật, khai kinh, thỉnh Đức Tiêu Diện Đại Sĩ, triệu thỉnh chư anh linh các anh hùng liệt sĩ, hương linh đồng bào tử nạn...

Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử vân tập sẽ luân phiên tụng Từ Bi Thủy Sám, kinh A Di Đà, trì Chú Đại Bi và cúng chúc thực tiến linh.

Tối nay, tại dòng sông lịch sử Thạch Hãn sẽ diễn ra lễ thả hoa đăng, bè hoa cầu nguyện siêu độ.

thanhnam10.jpg
Đàn tràng thanh tịnh, trang nghiêm

thanhnam13.jpg
Kệ kinh luân phiên trì tụng

thanhnam05.jpg

thanhnam11.jpg
Tăng Ni, Phật tử khắp nơi vân tập về đàn tràng, hộ niệm cầu siêu

Được biết toàn bộ kinh phí tổ chức đại lễ, đưa đón, ăn ở của Phật tử các tỉnh xa vân tập về do Phật tử Trần Công Bình thuộc Doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ nội thất Đài Loan tại TP.Đà Nẵng hỷ cúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày