Đắk Lắk: Lễ lạc thành tịnh xá Ngọc Chánh

GNO - Ngày 31-3, chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ đã chứng minh cho lễ khánh tạ lạc thành tịnh xá Ngọc Chánh (tọa lạc số 158 Giải Phóng, Quốc lộ 14, thị trấn EaDrăng, huyện Ea HL'eo) do Ni sư Hiếu Liên làm trụ trì.

lacthanhnc_(11)_jpg.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Ea HL'eo, trụ trì các tự viện, đại diện Hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Thích nữ Từ Thanh, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk; Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, cùng chư Ni trong tỉnh, Ni giới Giáo đoàn I - tỉnh Vĩnh Long; hơn 700 Phật tử các tự viện tịnh xá trong và ngoài tỉnh; đại diện các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, các cấp chính quyền tại địa phương tham dự.

Tại buổi lễ, NS.Hiếu Liên cho biết, tịnh xá khởi công xây dựng giảng đường, tầng hầm và nhà Ni trong năm 2014; những công trình cổng tam quan, đài Quan Âm, vườn Lâm Tỳ Ni hoàn tất cuối năm 2016. Đầu năm 2017, công trình xây dựng chánh điện bát giác tầng trên tiếp tục thi công, trải qua hai năm công trình chánh điện nay đã hoàn mãn.

lacthanhnc_(20)_jpg.jpg


Tuyên dương công đức Ni sư trụ trì

Ban đạo từ, HT.Thích Châu Quang tán thán hạnh nguyện dấn thân của NS.Hiếu Liên, sách tấn chư Ni tại trú xứ. Theo Hòa thượng, tịnh xá Ngọc Chánh từ nay đã trở thành ngôi phạm vũ huy hoàng, chư Ni ngoài việc tu học, cần cố gắng đồng hành cùng chính quyền địa phương và hướng dẫn thập phương bá tánh sống tốt đời đẹp đạo.

HT.Giác Tường thay mặt Hệ phái có đôi lời khích lệ đến chư Ni tại trú xứ: "Mỗi người tu học dù xuất gia hay tại gia, ở trong những người con Phật phải cố gắng tìm lại chân tánh Bồ-đề, tinh tấn tu học. Mỗi vị trụ trì cần phải nỗ lực, ngoài việc phụng sự tam bảo thì cần phải làm cho đạo pháp được mở rộng và đến với được số đông quần chúng".

lacthanhnc_(26)_jpg.jpg
Phật tử tịnh xá phát nguyện hộ trì Tam bảo

lacthanhnc_(32)_jpg.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành

Nghi thức cắt băng khánh thành, tụng kinh cầu nguyện cho ngôi đạo tràng ngày càng hưng thịnh đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh sau đó.

Trước giờ làm lễ chính thức, chư tôn đức trong Giáo đoàn đã có thời khất thực truyền thống, tạo duyên lành cho hàng cư gia bá tánh gieo trồng ruộng phước.


Được biết, tịnh xá Ngọc Chánh được thành lập vào ngày 22-12-1992 do Ni trưởng Cảnh Liên từ tịnh xá Ngọc Túc, Đắk Pơ, Gia Lai đến dựng lập, tạo duyên cho bá tánh tu học.

Tháng 11-2007, tịnh xá được chính quyền địa phương cấp phép cho sinh hoạt tôn giáo. Sau khi được sinh hoạt, ngôi chánh điện nhỏ, đơn sơ vách ván mái tôn không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt với số lượng Phật tử về sinh hoạt ngày càng đông. Năm 2006, Ni trưởng xây dựng nhà thờ Phật bằng xi-măng cốt thép mái tôn. Tại đây Ni chúng và Phật tử đã tu tập bốn ngày hằng tháng và thường xuyên mở các khóa tu.

Năm 2008, Ni sư Hiếu Liên được Ni trưởng Cảnh Liên cho về đây hành đạo. Nhờ sự nỗ lực tu học, gần gũi trợ giúp bà con Phật tử, được bá tánh ủng hộ và chính quyền giúp đỡ, năm 2010 tịnh xá được chính thức công nhận sinh hoạt tôn giáo.

lacthanhnc_(33)_jpg.jpg


Chư tôn đức dâng hương Tam bảo

Tịnh xá hiện có trên 1.000 Phật tử trong những ngày lễ lớn, trên 200 người trong những ngày cúng hội và trên 20 vị xuất gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày