Đắk Nông: BTS triển khai công tác Phật đản, An cư

GNO - Sáng 13-5, tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (chùa Pháp Hoa, TX.Gia Nghĩa) đã diễn ra cuộc họp triển khai công tác tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ của chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh.
hop05.jpg
Cuộc họp diễn ra nghiêm túc, thống nhất kế hoạch tổ chức Phật đản, An cư

Cuộc họp dưới sự chủ trì của TT.Thích Quảng Tuấn, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh và ĐĐ.Thích Quảng Hiền, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, cùng sự tham dự của chư tôn đức và cư sĩ Phật tử trong Thường trực BTS Phật giáo tỉnh.

Theo đó, chư tôn đức đã thống nhất sẽ thiết trí lễ đài chính của tỉnh tại chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa) và BTS Phật giáo các huyện sẽ thiết trí lễ đài chính tại văn phòng BTS các huyện.

Về An cư kiết hạ, có hai trường hạ tập trung để chư Tăng Ni cấm túc là chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa) và chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đăk Mil).

Ngoài ra, tại buổi họp còn phân công chư tôn đức Thường trực tham dự các Phật sự của trung ương về họp giao ban 5 tỉnh Tây Nguyên của TƯGH, Hội thảo Ban Tăng sự T.Ư…; và chỉ đạo cho Phân ban GĐPT tham gia các chương trình do Phân ban GĐPT T.Ư tổ chức.

Thành Toàn 

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031

Địa phương đầu tiên tổ chức Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng nay, 20-4, tại trụ sở Ban Trị sự - thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. 
Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

GNO - Dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục cũng đều tận tâm, tận lực, hành Bồ-tát đạo, nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật “Phật pháp bất ly thế gian giác”, là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Thông tin hàng ngày