Đám cưới đãi chay, không nhận tiền mừng

GNO - Lễ hằng thuận của Phật tử Hoàng Long và Nguyễn Thị Hồng Vân diễn ra sáng 22-7, tại chùa Sắc tứ Thiên Ân (Ninh Hòa, Khánh Hòa) có sự chứng minh của TT.Thích Quảng Căn, trụ trì chùa Thiên Ân, cùng sự tham dự của gia đình hai họ, bạn bè và Phật tử đang tham dự khóa tu niệm Phật tại chùa.

2ht.jpg


Khóa lễ tại chánh điện chùa Thiên Ân do TT.Thích Quảng Căn, trụ trì làm chủ lễ

Sau khóa lễ ngắn cầu nguyện bình an, hạnh phúc đến đôi vợ chồng trẻ, Thượng tọa trụ trì đã có đôi lời chia sẻ về hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy đến Phật tử Hoàng Long và Hồng Vân.

Thượng tọa bày tỏ niềm hoan hỷ khi lễ hằng thuận của đôi Phật tử trẻ được tổ chức tại chùa, đó là cột mốc đánh dấu cho một bước mới trong cuộc sống gia đình. Mong rằng trong cuộc sống mới, Phật tử sẽ luôn nhớ và ý thức về “hạnh hiếu là hạnh Phật”, nhớ đến hạnh nhẫn - để thương yêu luôn đong đầy theo tinh thần Phật dạy, để cuộc sống gia đình bình an, hạnh phúc.

Trong lễ cưới tại tư gia, gia đình hai họ tổ chức tiệc chay và không nhận tiền mừng (theo nguyện vọng của cô dâu chú rể).

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày